Yêu cầu tháo dỡ 'biệt phủ' xây dựng trái phép của 1 đại gia ở Bình Thuận

(PLO)- Công trình xây dựng trái phép dù đã bị buộc tháo dỡ từ 2 năm qua nhưng chủ căn “biệt phủ” vẫn không chấp hành. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-8, ông Phan Dương Cường, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản gửi UBND huyện Tánh Linh liên quan đến “biệt phủ” xây dựng trái phép trên địa bàn xã Gia An, huyện Tánh Linh.

xây dựng trái phép
Cổng vào căn "biệt phủ" xây dựng trái phép.

Cụ thể, trước đó ngày 15-8-2022, Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh đã ban hành công văn đề nghị tháo dỡ công trình vi phạm, phần công trình vi phạm của ông CTS cư ngụ tại thôn 1, xã Gia An, huyện Tánh Linh.

“Qua kiểm tra thực tế, công trình không tháo dỡ theo nội dung công văn trên mà đã hoàn thiện đưa vào sử dụng ảnh hưởng xấu đến dự luận.

Sở Xây dựng đề nghị UBND huyện Tánh Linh tổ chức thực hiện ngay việc tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng của ông CTS theo quy định, đồng thời xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sai phạm nêu trên. Kết quả xử lý vi phạm trật tự xây dựng, báo cáo Sở Xây dựng trước ngày 30-10-2024”, văn bản của Sở Xây dựng nêu.

xay-dung-trai-phep (3).jpg
Không những không tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, chủ đầu tư đã hoàn thiện căn "biệt phủ" và tường rào bao quanh.

Theo phản ảnh của người dân địa phương, căn “biệt phủ” của ông CTS xây dựng trên diện tích hàng ngàn m2 được khởi công từ năm 2022 nhưng không có giấy phép xây dựng.

Ngày 15-3-2022, Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông CTS do đã có hành vi vi phạm hành chính là tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng.

Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh cũng yêu cầu trong thời gian 90 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông CTS phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theo quy định đối với phần diện tích đất phù hợp quy hoạch.

Tuy nhiên, qua kiểm tra đến nay đã hết thời hạn mà ông CTS không hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm. Do đó, 5 tháng sau ngày xử phạt, ngày 15-8-2022, Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh đề nghị UBND xã Gia An ra văn bản thông báo yêu cầu ông CTS tự phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm. Nếu quá thời gian quy định mà ông CTS không thực hiện sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Dù vậy, đến tháng 8-2024, chủ đầu tư công trình vi phạm trên không tự nguyện tháo dỡ mà còn xây dựng tường rào kiên cố và hoàn thành căn “biệt phủ”. Dư luận ở huyện Tánh Linh cho rằng, ông CTS là một “đại gia” khai thác khoáng sản.

PLO sẽ tiếp tục theo dõi về vụ việc này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm