Ý nghĩa đặc biệt chuyến thăm Lào đầu tiên của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

(PLO)- Chuyến thăm Lào của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú góp phần củng cố tin cậy chính trị và định hình những phương hướng lớn cho quan hệ hai nước trong giai đoạn mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào vào ngày 9-4-2026.

Đây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của đồng chí Trần Cẩm Tú sau Đại hội XIV của Đảng, Bầu cử Quốc hội khóa XVI, diễn ra đúng dịp Tết cổ truyền Bun Pimay của Lào. Sự kiện này minh chứng cho mối quan hệ chính trị, lòng tin chiến lược Việt Nam - Lào tiếp tục được củng cố bền vững, thực chất.

viet-lao.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trong cuộc gặp tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Quan hệ Việt Nam - Lào được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5-9-1962 và ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ngày 18-7-1977, hai nước luôn gắn bó bền chặt, ủng hộ nhau trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Tháng 2-2019, hai nước nâng cấp quan hệ lên “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện”. Đến cuối năm 2025, lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí bổ sung nội hàm mới, nâng tầm lên "Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược".

Chỉ tính riêng năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã gặp nhau 6 lần. Sau Đại hội Đảng của mỗi nước, lãnh đạo cao nhất đều chọn nước bạn là điểm đến thăm cấp Nhà nước đầu tiên. Điều này khẳng định sự ưu tiên cao nhất mà hai Đảng, hai Nhà nước dành cho nhau.

Bên cạnh chính trị, hợp tác kinh tế ghi nhận nhiều bước tiến lớn. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 3 tỉ đồng, tăng 32,7% so với năm 2024. Hai bên phấn đấu nâng con số này lên 5-10 tỉ đồng trong 2-3 năm tới.

Về đầu tư, tính đến tháng 3-2026, Việt Nam có 276 dự án tại Lào với tổng vốn 6,21 tỉ đồng, đứng thứ hai trong số các quốc gia đầu tư vào Lào. Nhiều dự án viễn thông, ngân hàng, năng lượng hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho ngân sách và an sinh xã hội nước bạn.

Hợp tác quốc phòng - an ninh, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực tiếp tục là những trụ cột quan trọng. Năm 2025, Việt Nam cấp cho Lào 1.160 suất học bổng, khẳng định cam kết hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Định hướng chiến lược lâu dài

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nhận định, chuyến thăm của đồng chí Trần Cẩm Tú mang ý nghĩa biểu tượng về sự tin cậy chính trị ở mức cao nhất. Đây là dịp để hai bên thống nhất phương hướng làm sâu sắc hơn nội hàm “gắn kết chiến lược”, đặc biệt là trong kết nối hạ tầng, năng lượng và đầu tư.

Chuyến thăm không chỉ củng cố quan hệ hiện hữu mà còn định hình tầm nhìn dài hạn, đưa hợp tác kinh tế phát triển tương xứng với quan hệ chính trị đặc biệt, hướng tới sự thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.