Xuất hiện hợp đồng giữa ông Guaido với bên đột kích Venezuela

(PLO)- Venezuela nói Mỹ không phải hồi khi mình liên lạc. Phe đối lập của ông Juan Guaido thừa nhận từng liên hệ với công ty Mỹ tổ chức vụ đột kích.

Ngày 7-5, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo tất cả "các mối quan hệ" giữa Venezuela và Mỹ đã bị cắt đứt sau vụ đột kích bất thành hôm 3-5, hãng tin Sputnik cho hay.

Sau khi ngăn chặn thành công âm mưu đột kích ở TP La Guaira (bang Vargas, miền bắc Venezuela), lực lượng vũ trang Venezuela đã bắt giữ 13 người, trong đó có hai cựu binh Mỹ. 

Chính quyền Caracas cáo buộc Mỹ và Colombia đứng đằng sau âm mưu đảo chính này, song cả hai nước này đều phủ nhận mọi liên hệ tới vụ việc. 

Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro tổ chức họp trực tuyến ngày 6-5. Ảnh: REUTERS

Ông Maduro cho biết phía Mỹ đã không trả lời các cuộc gọi của chính quyền Venezuela. Ông nhấn mạnh "mỗi (cuộc gọi trên) WhatsApp, mỗi cuộc gọi điện thoại, họ đều im lặng".

"Chúng tôi từng có ba kênh liên lạc khác nhau với ba quan chức khác nhau của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, chúng tôi đã gửi tin nhắn cho họ nhưng không nhận được phản hồi" - ông Maduro nói với phóng viên người Uruguay, ông Jorge Gestoso.

Cựu binh Mỹ công bố hợp đồng tổ chức vụ đột kích

Tối 7-5 (theo giờ Caracas), đài truyền hình Venezuela tiếp tục phát đoạn video ghi lại lời khai của cựu binh Airan Berry - công dân Mỹ thứ hai bị Venezuela bắt giữ. Người này thừa nhận nhận thức được việc làm của mình là bất hợp pháp.

Người này khai nhận nhiệm vụ của ông trong cuộc đột kích là "tư vấn cho các lực lượng di chuyển và tìm đường đến sân bay nhanh nhất có thể".

Trong video, Berry còn đưa ra tài liệu mà ông mô tả là hợp đồng chi tiết hoạt động xâm nhập và đột kích này. Hợp đồng này được ông Jordan Goudreau (công dân Mỹ, đang ở Mỹ và là người thừa nhận tổ chức vụ tấn công) đăng cách đây vài ngày. 

Cựu binh Mỹ Airan Berry khai nhận hành vi của mình và công bố bản hợp động tổ chức vụ đột kích. Ảnh: TWITTER

Theo Berry, hợp đồng "nêu rõ trách nhiệm của công ty Silvercorp của ông Goudreau và được ông Juan Guaido ("tổng thống lâm thời" tự xưng của Venezuela - PV), ông Goudreau và ông Juan Rendon (cố vấn của ông Guaido - PV) ký kết".

Trước đó, trong một đoạn video phát hôm 6-5, cựu binh Luke Denman (công dân Mỹ 34 tuổi đến từ bang Texas) khai rằng mình ký hợp đồng với một công ty có trụ sở tại bang Florida để huấn luyện quân nổi dậy và thực hiện vụ đột kích tấn công Venezuela với số tiền 100.000 USD, theo hãng tin AP.

Các đảng phái Venezuela nói gì về vụ đột kích?

Cũng trong ngày 7-5, báo The Washington Post công bố một tập tài liệu dày 42 trang, được cho là hợp đồng giữa ông Guaido và ông Goudreau.

Tài liệu ghi rõ "bên cung cấp dịch vụ (của ông Goudreau - PV) sẽ tư vấn và hỗ trợ bên đối tác (của ông Guaido - PV) trong việc lên kế hoạch, thực hiện và hành động để bắt/giam giữ/giết ông Maduro, xóa bỏ chế độ hiện tại và làm lễ nhậm chức cho ông Guaido".

Bình luận về tập tài liệu này, ông Rendon nói với hãng tin Reuters rằng ông đã từng thương lượng với Công ty Silvercorp nhưng đã cắt đứt quan hệ với công ty này từ tháng 11 năm ngoái. Ông Rendon nói rằng ông Goudreau đã hành động "một mình". 

Ông Juan Guaido (phải) và ông Juan Rendon (trái). Ảnh: TELESUR

Trong ngày 7-5, hai đảng đối lập chính ở Venezuela là đảng Công lý trước tiên và đảng Nguyện vọng nhân dân tuyên bố "các lực lượng dân chủ không khuyến khích và tài trợ cho quân du kích, sự bùng phát bạo lực hay các nhóm bán vũ trang".

Hai đảng này cũng nhắc lại lời kêu gọi xây dựng chính phủ chuyển tiếp ở Venezuela.

Logo của sáu đảng khác ở Venezuela, bao gồm đảng Hành động dân chủ và đảng Kỷ nguyên mới - hai đảng có đại biểu trong Quốc hội Venezuela - cũng xuất hiện trong bản hợp đồng, theo Reuters.

Công ty Silvercorp chưa có bình luận về tập tài liệu của The Washington Post.

Trong khi đó, nhà báo Erika Ortega Sanoja, một phóng viên của đài truyền hình RT ở Venezuela và cũng đưa tin về vụ đột kích, cho biết cô đã bị Silvercorp gửi tin nhắn đe dọa vì đưa tin về vụ việc. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.