Xử phạt 1 tài xế vì lái xe dưới tốc độ tối thiểu trên đường cao tốc

(PLO)- Tài xế N cho biết do không chú ý biển báo hiệu tốc độ tối thiểu trên đường cao tốc và nghĩ việc chạy nhanh mới nguy hiểm, chạy chậm là an toàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-6, Cục CSGT (C08, Bộ Công an), cho biết mặc dù nhiều người cho rằng "chạy chậm là an toàn", nhưng thực tế trên đường cao tốc, việc điều khiển phương tiện dưới tốc độ tối thiểu lại tiềm ẩn nguy cơ va chạm từ phía sau và gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Mới đây, tại đường cao tốc Vân Phong – Nha Trang, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý một tài xế xe tải vi phạm hành vi này, qua đó tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định tốc độ tối thiểu trên các tuyến cao tốc.

Theo đó, vào lúc 16 giờ 50 ngày 24-6 tại nút giao cao tốc Vân Phong – Nha Trang, tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT (Đội 6, Cục CSGT) đã kiểm tra, phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát tỉnh Bình Dương do tài xế NTN (33 tuổi, trú tại Tuyên Hóa, Quảng Bình) điều khiển đã vi phạm lỗi xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu cho phép (đoạn này tốc độ tối thiểu là 60km/h, nhưng tài xế N chỉ chạy 52km/h-PV).

Xử phạt 1 tài xế vì lái xe dưới tốc độ tối thiểu trên đường cao tốc
Thời điểm nam tài xế vi phạm điều khiển xe dưới tốc độ tối thiểu trên đường cao tốc. Ảnh CA

Qua làm việc, tài xế N cho biết do không chú ý biển báo hiệu tốc độ tối thiểu và nghĩ việc chạy nhanh mới nguy hiểm, chạy chậm là an toàn. Khi lực lượng CSGT kiểm tra, tuyên truyền, tài xế mới biết việc chạy xe dưới tốc độ tối thiểu sẽ dễ gây va chạm từ phía sau, gây rối loạn dòng xe, mất an toàn giao thông, tăng nguy cơ bị che khuất tầm nhìn và gây tâm lý ức chế cho người tham gia giao thông khác.

Với vi phạm trên, tài xế N sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Chỉ huy Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết, thời gian qua Đội đã chủ động triển khai các chỉ đạo của lãnh đạo các cấp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên tuyến cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây - Phan Thiết - Vĩnh Hảo - Cam Lâm - Nha Trang - Vân Phong.

Mỗi trường hợp bị lập biên bản, cán bộ chiến sĩ của Đội đều tuyên truyền cho người tham gia giao thông biết các quy định khi tham gia giao thông trên đường cao tốc để tham gia giao thông biết, tự giác chấp hành, an toàn cho mình, an toàn cho người tham gia giao thông khác.

Chỉ huy Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cũng thông tin, trong ngày 24-5, Đội đã kiểm soát 223 phương tiện lập biên bản 39 trường hợp, trong đó vi phạm tốc độ 21 trường hợp (xe khách 11 và xe tải 2 trường hợp, xe con 8 trường hợp); dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định 1 trường hợp; đỗ xe nơi có biển cấm 3 trường hợp…

“Trên cao tốc không chỉ chạy nhanh là nguy hiểm, chạy chậm không đúng quy định cũng có thể gây tai nạn chết người. Do đó, tài xế cần tuân thủ tốc độ tối thiểu vì an toàn của bản thân và mọi người”, Cục CSGT nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.