Xét xử băng nhóm cướp tiệm vàng chấn động Bình Thuận

Sáng 2-1, TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử băng nhóm gây ra 2 vụ cướp tiệm vàng ở huyện Bắc Bình năm 2011.

Các bị cáo được đưa ra xét xử bao gồm: Nguyễn Phước Hải (SN 1977, ngụ Quận 3, TP HCM); Mark Joseph Nguyen (SN 1976, quốc tịch Mỹ, tạm trú số 432 Hai Bà Trưng, Quận 3, TP HCM); Huỳnh Quốc Thái (SN 1988, ngụ Quận Bình Thạnh, TP HCM); Nguyễn Bảo Quốc (SN 1978, ngụ Quận Thủ Đức, TP HCM); Bùi Trung Kiên (SN 1985, ngụ TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Trương Minh Toàn (cậu ruột của Hải, SN 1965, ngụ Quận 3, TP HCM).

Xét xử băng nhóm cướp tiệm vàng chấn động Bình Thuận ảnh 1

Hàng trên từ trái qua: Bùi Trung Kiên, Nguyễn Bảo Quốc, Nguyễn Phước Hải, Huỳnh Quốc Thái, Mark Joseph Nguyen. Hàng dưới: Trương Minh Toàn

Theo cáo trạng, vào tháng 5-2011, Nguyễn Phước Hải và Mark Joseph Nguyen bàn bạc, mua công cụ gây án và lên kế hoạch cướp Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Sau đó, Nguyễn Phước  Hải và Mark Joseph Nguyen rủ thêm Bùi Trung Kiên, Huỳnh Quốc Thái, Trương Minh Toàn cùng tham gia.

Để thực hiện kế hoạch trên, tối 29-5-2011, Nguyễn Phước Hải và Mark Joseph Nguyen đã trộm chiếc xe ô tô hiệu Nissan biển số 52N-8572 của ông Nguyễn Đức Tổng trị giá 140 triệu đồng, để làm phương tiện đi cướp. Trong xe ông Tổng còn có máy chụp ảnh kỹ thuật số hiệu Fujifilm trị giá  5.075.500 đồng.

Đến ngày 30-5-2011, Mark Joseph Nguyen, Nguyễn Phước Hải, Bùi Trung Kiên, Huỳnh Quốc Thái và Trương Minh Toàn từ TP HCM ra tỉnh Bình Thuận để tiến hành vụ cướp như đã bàn.

Tuy nhiên, do thấy vụ cướp ngân hàng khó thực hiện, Trương Minh Toàn và Huỳnh Quốc Thái từ bỏ ý định và quay về TP HCM.

Khi chỉ còn lại ba người, Mark Joseph Nguyen, Nguyễn Phước Hải, Bùi Trung Kiên bàn bạc, lên kế hoạch cướp tiệm vàng Hoàng Kim ở thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình.

Lúc 18g50 ngày 2-6-2011, Mark Joseph Nguyen, Nguyễn Phước Hải, Bùi Trung Kiên đi trên ô tô Nissan biển số 52N-8572 (xe trộm của ông Tổng) xông vào tiệm vàng Hoàng Kim. Cả ba dùng hung khí mang theo là súng điện, búa, đoạn tuýp sắt khống chế những người có mặt tại tiệm vàng, đập vỡ tủ kính trưng bày và cướp đi số vàng trị giá 176 triệu đồng.
 
Trên đường bỏ chạy, Nguyễn Phước Hải đã đốt cháy chiếc ô tô Nissan 52N-8572 để phi tang vật chứng cũng như đánh lạc hướng lực lượng công an và người dân truy đuổi.

Sau đó, Nguyễn Phước Hải nói cho Trương Minh Toàn, Huỳnh Quốc Thái biết việc đã cùng đồng bọn thực hiện vụ cướp ở tiệm vàng Hoàng Kim. Hải cho Toàn và Thái mỗi người 5 triệu đồng từ tiền bán số vàng cướp được.

Đến đầu tháng 10-2011, Mark Joseph Nguyen, Nguyễn Phước Hải, Trương Minh Toàn, Huỳnh Quốc Thái, Nguyễn Bảo Quốc rủ nhau đến địa bàn tỉnh Bình Thuận để cướp tiệm vàng. Ban đầu, cả năm lên kế hoạch cướp tiệm vàng Kim Hồng ở khu vực núi Tà Cú (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) nhưng không thực hiện được do tiệm vàng này đóng cửa. Sau đó, Trương Minh Toàn bỏ về TP HCM.

Còn lại, Mark Joseph Nguyen, Nguyễn Phước Hải, Huỳnh Quốc Thái, Nguyễn Bảo Quốc lên kế hoạch cướp tiệm vàng Thu Thành ở thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình.

Lúc 19g ngày 15-10-2011, Hải, Mark Joseph, Thái và Quốc đi trên ô tô thuê hiệu Innova (biển số giả) xông vào tiệm vàng Thu Thành. Cả bốn dùng hung khí mang theo là súng giả, roi điện, bình xịt hơi cay, búa tấn công, khống chế những người có mặt tại tiệm và cướp đi số vàng trị giá 811.082.592 đồng.

Trên đường bỏ chạy, Mark Joseph Nguyen dừng xe cho Huỳnh Quốc Thái, Nguyễn Bảo Quốc và Nguyễn Phước Hải chạy trốn cùng số vàng cướp được.

Sau đó, Mark Joseph Nguyen chạy xe đến thôn Thái Bình, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình thì bị người dân ném đá làm kính xe ô tô vỡ. Mark Joseph Nguyen bị kính văng vào mặt, lao xe tông chết ông Nguyễn Năm (SN 1962, ngụ xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình) và bị bắt giữ.

Trước sự truy bắt của lực lượng công an, các bị cáo lần lượt sa lưới. Đến tháng 8-2012, bị cáo cuối cùng là Trương Minh Toàn đã ra đầu thú.

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận, việc Mark Joseph Nguyen lái xe gây tai nạn làm chết ông Nguyễn Năm, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định khởi tố trong một vụ án khác.

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 4-1.
Theo Quốc Triều (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.