Xem xét kỷ luật sinh viên có thái độ không phù hợp với các cựu chiến binh tại Lễ kỷ niệm 30-4

(PLO)- Clip ghi lại cảnh nam sinh được cho là sinh viên của Trường Đại học Văn Lang có thái độ vô lễ với các cựu chiến binh tại Lễ kỷ niệm 30-4.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-5, Trường Đại học Văn Lang, TP.HCM đã phát thông báo liên quan đến clip lan truyền trên mạng xã hội được cho là nam sinh viên của trường có hành vi vô lễ với hai người mặc quân phục được cho là cựu chiến binh khi xem diễu binh Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đại học Văn Lang xác minh clip liên quan đến sinh viên có thái độ vô lễ với các cựu chiến binh tại Lễ kỷ niệm 30-4.

Theo clip, hai nam thanh niên liên tục có những thái độ, lời nói vô lễ với các cựu chiến binh vì cho rằng họ đến để "xí" chỗ trước nhưng bị cựu chiến binh giành chỗ xem đoàn diễu binh.

Theo Trường Đại học Văn Lang, trong 24 giờ qua, đã nhận được nhiều tin nhắn chia sẻ từ thầy cô, phụ huynh, các bạn sinh viên, cựu sinh viên và quý bạn đọc về sự việc một sinh viên của nhà trường có hành vi vô lễ với các cựu chiến binh trong sự kiện chờ đón diễu binh Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

“Trường Đại học Văn Lang đang phối hợp với khoa và bộ phận công tác sinh viên để kịp thời xác minh và chắc chắn xử lý vụ việc theo đúng các quy định của Quy chế Công tác sinh viên của Bộ GD&ĐT.

Nhà trường không đồng tình với những hành vi thiếu chuẩn mực của một cá nhân sinh viên, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh tích cực chung của cộng đồng sinh viên và không đại diện cho Trường Đại học Văn Lang”, Trường Đại học Văn Lang nêu rõ.

Trong thông báo này, nhà trường đã cảm ơn sự quan tâm và phản ánh kịp thời của quý thầy cô, phụ huynh, các bạn sinh viên, cựu sinh viên và quý bạn đọc.

Đại học Văn Lang xác minh clip liên quan đến sinh viên có thái độ vô lễ với các cựu chiến binh tại Lễ kỷ niệm 30-4
Nhóm thanh niên có lời lẽ, thái độ vô lễ với các cựu chiến binh tại Lễ kỷ niệm 30-4. Ảnh cắt từ clip

"Triết lý đào tạo của Trường Đại học Văn Lang là đào tạo con người toàn diện, có đạo đức, có tinh thần học tập suốt đời, có sức ảnh hưởng và tác động tích cực, truyền cảm hứng cho cộng đồng. Nhà trường ghi nhận sự tiến bộ cũng như uốn nắn những sai lầm của mỗi sinh viên trên hành trình hoàn thiện bản thân – một hành trình không dễ dàng, với sự chung tay giáo dục của gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội", thông báo nêu.

Cũng theo clip, khi đang xem, nhóm thanh niên đã dùng nhiều lời lẽ, từ ngữ không phù hợp, vô lễ với các cựu chiến binh. Đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội nhận về hàng ngàn bình luận phẫn nộ và yêu cầu xử lý nghiêm với hành vi vô lễ với người có công chiến đấu, bảo vệ tổ quốc.

dai-hoc-van-lang-xac-minh-clip-lien-quan-den-sinh-vien-co-thai-do-vo-le-voi-cac-cuu-chien-binh-tai-le-ky-niem-30-4.jpg
Hàng ngàn người đã đến từ đêm ngày 29-4 trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm để chọn cho mình một vị trí đẹp để đón đoàn diễu binh diễu hành đi qua. Ảnh: PHẠM HẢI

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.