Xe máy có thể đi vào làn ô tô ở những đường này

(PLO)- Sở GTVT TP.HCM vừa tăng thêm thời gian cho xe máy đi trong làn ô tô ở đường Phạm Văn Đồng và Trường Chinh.

Cụ thể, trên hai tuyến đường này, người điều khiển xe máy có thể đi một làn đường ôtô (sát dải phân cách phải) từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 20 giờ (hiện nay là từ 6 giờ đến 8 giờ và 16 giờ đến 19 giờ), bắt đầu từ 25-5.

Vào giờ cao điểm, xe máy có thể lưu thông vào làn ô tô. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Việc cho xe máy lưu thông vào làn ô tô nhằm nhằm giảm ùn ứ làn xe 2 bánh trên các tuyến đường Phạm Văn Đồng và Trường Chinh. 

Theo ghi nhận của PV, trong thời gian cao điểm, tại hai tuyến đường này luôn trong tình trạng ùn tắc. Thậm chí, nhiều người cố gắng lấn làn xe ô tô để di chuyển nhanh hơn.

Hiện trên hai tuyến đường được điều chỉnh thời gian di chuyển đã có các băng rôn thông báo cụ thể về thời gian điều chỉnh để người dân nắm rõ và thực hiện nghiêm chỉnh. 

Trước đó, năm 2016, Sở GTVT TP.HCM đã bắt đầu điều chỉnh cho xe máy được lưu thông vào một phần đường ôtô ở hai tuyến này trong các khung giờ cao điểm. Việc tăng thêm thời gian cho xe máy lưu thông trên phần đường ôtô là do mật độ phương tiện dồn vào hai tuyến đường này đang ngày càng gia tăng. 

Việc điều chỉnh thời gian cho xe máy chạy vào làn ô tô trong thời gian qua cũng góp phần giảm ùn tắc giao thông

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm