Xây dựng ki ốt trái phép tại khu đô thị Gamuda Gardens, Hà Nội

(PLO)- Nhiều ki ốt mọc lên trái phép tại các dãy shophouse thuộc khu đô thị Gamuda Gardens, Chủ tịch UBND phường cho biết đang làm rõ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ghi nhận của PLO, nhiều căn shophouse tại trục đường 2.2, 2.3, 2.3 trong khu đô thị Gamuda Gardens có tình trạng bị cơi nới ở khoảng sân phía sau với diện tích 20-30 m2 để làm ki ốt, hoặc mở rộng diện tích kinh doanh tại tầng trệt của căn hộ.

Chủ shophouse số 05, đường 2.2, Khu đô thị Gamuda Gardens (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) tự ý cơi nới thêm khoảng không gian phía sau căn hộ. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Chủ shophouse số 05, đường 2.2, Khu đô thị Gamuda Gardens (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) tự ý cơi nới thêm khoảng không gian phía sau căn hộ. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Điển hình như căn số 05, đường 2.2 (cửa hàng PET IN PET) bị cơi nới thêm phần ki ốt khung sắt, vách kính rộng 30 m2 để mở rộng phần diện tích kinh doanh. Trong số 15 căn shophouse tại đường 2.2 có đến 14 căn có tình trạng cơi nới, xây dựng trái phép khoảng không gian phía sau căn hộ.

Tương tự, tại các đường 2.3, 2.4, các dãy shophouse khác, chủ căn hộ tự ý cơi nới trái phép khoảng sân phía sau căn hộ để mở rộng diện tích kinh doanh tại tầng trệt.

Thông tin với PLO ngày 6-12, ông Nghiêm Xuân Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Phú cho biết, chính quyền phường đang tiến hành làm việc với phía Ban quản lý Khu đô thị Gamuda Gardens để làm rõ các sai phạm về trật tự xây dựng tại khu vực này.

Nhiều căn shophouse tại khu đô thị Gamuda Gardens (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) bị cơi nới thêm khoảng không gian phía sau căn hộ. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Nhiều căn shophouse tại khu đô thị Gamuda Gardens (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) bị cơi nới thêm khoảng không gian phía sau căn hộ. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Đáng chú ý, Khu đô thị Gamuda Gardens là nơi có nhiều lãnh đạo TP, sở ngành của Hà Nội phụ trách xây dựng, quy hoạch, kiến trúc ở. Tuy nhiên tình trạng xây dựng trái phép, gây mất mỹ quan đô thị tại khu vực này vẫn diễn ra ngang nhiên, gây bức xúc dư luận.

Cụ thể, tại phiên họp giải trình về hạ tầng kỹ thuật, xã hội ở các khu đô thị ngày 14-10 mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, ông và Giám đốc Sở Xây Dựng (ông Võ Nguyên Phong-PV), Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc (Nguyễn Trúc Anh-PV) đều ở trong khu đô thị Gamuda Gardens.

Liên quan đến vấn đề quản lý trật tự xây dựng, tại phiên khai mạc kỳ họp 10 HĐND TP Hà Nội sáng ngày 7-12, Bí thư Thành uỷ Hà Nội cũng nêu rõ đây là các “tồn tại, yếu kém” trên địa bàn TP cần được khắc phục.

“Ùn tắc giao thông, úng ngập còn xảy ra ở một số nơi. Việc thu gom, xử lý chất thải rắn, nước thải, nhất là tại một số làng nghề. Quản lý quy hoạch đô thị còn hạn chế, vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm và xây dựng trên đất nông nghiệp, đất rừng còn xảy ra, chưa được ngăn chặn và xử lý hiệu quả gây bức xúc trong dư luận xã hội” - Bí thư Hà Nội nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm