Vừa ly hôn xong, vợ cũ đòi chia tiền trúng số được không?

(PLO)- Nếu người chồng mua vé số trong thời kỳ hôn nhân thì tiền trúng số là tài sản chung của vợ chồng; trừ trường hợp tờ vé số được tặng cho riêng người chồng thì thuộc quyền sở hữu riêng của người chồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vợ chồng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn được hai ngày thì tôi biết được chồng cũ trúng số độc đắc. Anh ấy có tờ vé số này trước khi chúng tôi giải quyết xong xuôi chuyện ly hôn 4 ngày. Như vậy tôi vẫn có quyền được chia phần trong số tiền trúng số phải không, thưa luật sư?

Bạn đọc Thùy Linh (quận 7, TP.HCM)

Luật sư Trần Thị Hoa (Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ngãi) trả lời:

Trước tiên, để xác định được số tiền trúng vé số là tài sản chung của vợ chồng hay là tài sản riêng của người chồng cũ thì cần phải biết chính xác thời điểm mua vé số. Dữ liệu của câu chuyện cho thấy tờ vé số được mua trước khi ông bà hoàn tất thủ tục ly hôn 4 ngày, có nghĩa rằng tờ vé số này được mua trong thời kỳ hôn nhân của 2 vợ chồng.

Theo Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, tài sản chung của vợ chồng bao gồm: Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân. Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung…

Bên cạnh đó, theo khoản 1 Điều 9 Nghị định 126/2014 thì “Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp” là thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân.

Do đó, theo quy định pháp luật hiện hành thì tờ vé số này là tài sản chung của vợ chồng nên tiền trúng số là tài sản chung của vợ chồng.

Về tỉ lệ hưởng, theo quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 thì tiền trúng vé số về cơ bản phải được chia đôi nhưng có xem xét đến các yếu tố: Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng; công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung; lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập; bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập; lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng…

Tuy nhiên, trong trường hợp người chồng chứng minh được tờ vé số được tặng cho riêng, nếu đủ cơ sở xác định đó là tài sản riêng của người chồng thì áp dụng theo nguyên tắc tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.