Vừa chạy lại, ngành đường sắt đã tạm ngưng 1 đôi tàu Bắc - Nam

(PLO)- Căn cứ nhu cầu đi lại của hành khách trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, ngành đường sắt thông báo tạm ngưng chạy tàu SE3/SE4 giữa TP.HCM - Hà Nội từ ngày 3-11.

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, căn cứ nhu cầu đi lại của hành khách trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, ngành đường sắt thông báo tạm ngưng chạy tàu SE3/SE4 giữa TP.HCM - Hà Nội từ ngày 3-11 đến khi có thông báo mới.

Hành khách có vé tàu SE3/SE4 trong thời gian tạm ngưng có thể liên hệ nhà ga trước giờ tàu chạy để trả vé và không mất phí.

Thiếu vắng hành khách, ngành đường sắt tạm ngưng đôi tàu Bắc - Nam. Ảnh: TN

Như vậy, từ ngày 3-11 trên tuyến đường sắt chỉ còn tổ chức chạy 2 đôi tàu khách SE5/SE6, SE7/SE8.

Trong đó, tàu SE5 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 15 giờ 20 và đến ga Sài Gòn lúc 5 giờ 50. Ở chiều ngược lại, tàu SE6 xuất phát tại ga Sài Gòn cùng lúc với đến ga Hà Nội lúc 5 giờ 21.

Tương tự, tàu SE7 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 6 giờ và đến ga Sài Gòn lúc 20 giờ 2, tàu SE8 xuất phát tại ga Sài Gòn cùng giờ và đến ga Hà Nội lúc 19 giờ 52 đến ga Hà Nội.

Trước đó, ngành đường sắt cũng thông báo để đồng hành cùng TP.HCM và tạo điều kiện đưa người dân về quê, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn giảm 15% giá vé cho gần 3.500 người dân đi từ ga Sài Gòn về các địa phương. Thời gian đi tàu từ ngày 28-10 đến hết ngày 12-11.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm