Vụ hiệu trưởng ở An Giang tham ô: Bắt thêm 2 người mua bán hóa đơn

(PLO)- Trọng và Trinh đã mua 24 hóa đơn sau đó bán lại cho hiệu trưởng và kế toán Trường tiểu học Võ Thị Sáu (An Giang) để cả 4 người cùng thu lợi bất chính.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ án tham ô tại Trường tiểu học Võ Thị Sáu, ngày 20-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Đỗ Minh Trọng (31 tuổi) và Trần Thị Thu Trinh (31 tuổi, cùng ngụ tỉnh Hậu Giang) về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Theo kết quả điều tra, khoảng 6-2020, Nguyễn Dạ Thảo, nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Thị Sáu (TP Long Xuyên) và Nguyễn Đoàn Bảo Như, kế toán của trường đã bàn bạc cùng nhau tìm nơi mua hóa đơn để chiếm đoạt tiền từ ngân sách nhà nước.

mua bán hóa đơn

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Trần Thị Thu Trinh. Ảnh: HD

mua bán hóa đơn
Công an đọc lệnh bắt tạm giam Đỗ Minh Trọng. Ảnh: HD

Theo phân công, Như liên hệ Trọng (lúc này là nhân viên công ty phần mềm ở Cần Thơ) để nhờ mua hóa đơn. Sau đó, Trọng liên lạc với Trinh (kế toán của Công ty TNHH MTV Phan Đăng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để mua 24 tờ hóa đơn GTGT của Công ty Phan Đăng. Số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 161 triệu đồng.

Có hóa đơn Trọng đem bán lại cho Như với giá 10% nếu hàng hóa ghi trên hóa đơn đối với hàng hóa là sách giáo khoa, sách tham khảo và 12% nếu hàng hóa ghi trên hóa đơn là dụng cụ, thiết bị dạy học.

Ngoài 161 triệu từ hóa đơn đã chuyển cho Trọng, Như và Thảo còn làm khống chứng từ lấy 14 triệu đồng của Trường Võ Thị Sáu chuyển vào tài của Trọng.

Sau đó, Trọng đã chuyển lại cho Như gần 150 triệu đồng còn lại Trọng chuyển Trinh 6 triệu đồng, Trọng thu lợi 13 triệu đồng.

hiệu trưởng tham ô

Công an đã khởi tố và bắt Nguyễn Dạ Thảo trước đó. Ảnh: HD

Nhận tiền, Trinh đã nộp thuế lại cho nhà nước đối với những hóa đơn phải chịu thuế với số tiền gần 4 triệu đồng, còn lại Trinh thu lợi bất chính hơn 2,2 triệu đồng.

Riêng Thảo và Như được xác định đã làm khống các hóa đơn, chứng từ chiếm đoạt tổng số tiền hơn 500 triệu từ nguồn ngân sách nhà nước cấp, nguồn tiền gửi có nguồn gốc từ ngân sách, nguồn thu từ bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn của học sinh.Qua đó Thảo chiếm đoạt 300 triệu đồng, Như chiếm đoạt 200 triệu đồng.

Công an Long xuyên cũng đã khởi tố Thảo và Như về tội tham ô tài sản và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.