Vụ Công ty C.P bị tố bán thịt heo bệnh: Người tố cáo làm việc với Công an

(PLO)- Ông LQN, người tố cáo Công ty C.P bán thịt heo bẩn, đã làm việc với Công an tỉnh Sóc Trăng và Công an tỉnh Hậu Giang về thông tin tố cáo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-6, ông LQN (người tố cáo Công ty C.P bán thịt heo bệnh), cho biết sáng cùng ngày ông đã có buổi làm việc với Công an. Cụ thể, ông N đã làm việc với Công an tỉnh Sóc Trăng và Công an tỉnh Hậu Giang về thông tin tố cáo.

Cũng theo ông N, buổi làm việc diễn ra rất nghiêm túc, các cán bộ Công an đã lắng nghe các ý kiến trình bày của ông. Theo ông N, tại buổi làm việc, các cán bộ Công an đã hỏi ông về nội dung, các hình ảnh mà ông đăng tải trên mạng xã hội.

Vụ Công ty C.P bị tố bán thịt heo bệnh: Người tố cáo làm việc với Công an
Ngày 9-6, ông LQN, người tố cáo Công ty C.P bán thịt heo bệnh, đã làm việc với Công an tỉnh Sóc Trăng và Công an tỉnh Hậu Giang về thông tin tố cáo.

Trả lời các câu hỏi của Công an, ông N khẳng định: “Những nội dung, hình ảnh đăng trên mạng xã hội là do ông đăng. Tất cả đều là sự thật và ông sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sai”.

Ông N cũng trình bày với công an sự việc ông tố cáo xảy ra từ năm 2022, khi ông còn làm việc tại cửa hàng kinh doanh thực phẩm của Công ty C.P ở huyện Mỹ Xuyên (Freshop Mỹ Xuyên).

Ông N cũng thông tin với các cán bộ Công an rằng bản thân ông đã theo dõi, nhiều lần phản ánh với Công ty. Thế nhưng, kéo dài đến năm 2025, việc ông phản ánh không lãnh đạo công ty giải quyết.

Ông N cũng cho biết cuối tháng 5-2205, đầu tháng 6-2025, sau khi ông đăng thông tin, hình ảnh, rồi báo chí phản ánh, thì cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra và có kết luận mẫu thực phẩm kiểm tra không nhiễm bệnh. Nhiều người dựa vào kết luận này cố tình lái dư luận theo hướng khác, thậm chí cho rằng ông tố cáo không đúng sự thật và đề nghị xử lý ông.

“Tôi lưu ý với những người đó, hình ảnh, nội dung tôi tố cáo là của năm 2022-2023. Còn năm 2025 không có dịch, kết quả kiểm tra vào tháng 6-2025 không liên quan gì đến vụ việc tôi phản ánh năm 2022-2023” - ông N phân tích.

Ông N cũng đã trình bày với Công an việc giám đốc các chi nhánh của Công ty C.P, những người phụ trách ở các trại nuôi heo đều là bác sĩ thú y. Do đó, chỉ cần nhìn là biết con heo nào bệnh, con heo nào khỏe.

“Tuy nhiên, khi ông đăng hình ảnh heo bệnh họ lại lý giải rằng đó là hình ảnh heo bị muỗi đốt. Đây là điều cực kỳ vô lý” - ông N chia sẻ thêm.

Cuối tháng 5-2025, ông N đăng trên mạng xã hội một đơn tố cáo Công ty C.P có hành vi gian dối trong kinh doanh. Theo đó, ông N cho biết ông là nhân viên của cửa hàng thực phẩm của Công ty C.P tại huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng).

Từ tin tố cáo, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo thành lập đoàn liên ngành kiểm tra. Trong 2 ngày 30-5 và 31-5, đoàn liên ngành đã đến kiểm tra 4 cửa hàng thực phẩm của Công ty C.P trên địa bàn tỉnh. Kết quả, tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra chưa phát hiện các cơ sở này kinh doanh sản phẩm heo bệnh, gà bệnh có mùi hôi thối và các sản phẩm hết hạn sử dụng.

Tuy nhiên, đoàn phát hiện giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của 3 cơ sở đã hết hiệu lực. Cùng với đó, 3 cơ sở chưa xuất trình được bản gốc giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh. Cả 4 cơ sở đều chưa xuất trình được được bản gốc giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và nhân viên bán hàng theo đúng quy định pháp luật.

Tại điểm kinh doanh ở phường 3, TP Sóc Trăng, Đoàn kiểm tra đã lấy một mẫu thịt xay để kiểm tra các bệnh: Dịch tả heo châu Phi, dịch tả heo cổ điển và hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS) chủng Bắc Mỹ. Mẫu được gửi đến Chi cục Thú y vùng VII để xét nghiệm. Kết quả cho thấy mẫu thịt âm tính với các bệnh nêu trên.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã có công văn đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang phối hợp kiểm tra thông tin dịch bệnh và hình ảnh heo bệnh trong nội dung phản ánh của người tố cáo.

Làm việc với đoàn liên ngành tỉnh Hậu Giang, ông HHT, nhân viên Công ty C.P xác định hình ảnh heo bệnh đăng tải mạng xã hội đúng là hình ảnh từ 26-3-2022 và được chụp tại lò mổ DN (huyện Phụng Hiệp). Tuy nhiên, ông T cho biết hình ảnh được chụp để báo cáo với công ty và cơ quan thú y; sau đó, lò mổ cùng với công ty phối hợp tiêu hủy, rồi đưa qua làm thức ăn cho cá.

Bộ Công an vào cuộc vụ Công ty C.P bị tố bán thịt heo bệnh

Bộ Công an vào cuộc vụ Công ty C.P bị tố bán thịt heo bệnh

(PLO)- Sau khi nhận được công văn đề nghị điều tra thông tin tố cáo Công ty C.P Việt Nam bán thịt heo bệnh, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) đã sang làm việc với Cục Chăn nuôi và Thú ý (Bộ NN&MT) để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.