Vụ Công ty C.P bị tố bán thịt heo bệnh: Người tố cáo bị chấm dứt hợp đồng từ ngày 1-6

(PLO)- Ông LQN, người tố cáo Công ty C.P bán thịt heo bệnh bị chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày 1-6 do tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 31-5, trao đổi qua điện thoại, ông Lê Hoàng Chương, Giám đốc truyền thông Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam (Công ty C.P) cho biết đơn vị này đã có văn bản gửi Sở VH-TT&DL tỉnh Sóc Trăng đề nghị xử lý người có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, bôi nhọ uy tín doanh nghiệp.

“Chúng tôi đã gửi văn bản qua đường email và hôm qua (ngày 30-5) đã có người gửi trực tiếp đến Sở” - ông Chương cho biết thêm.

Công ty C.P cho rằng thông tin tố cáo trên mạng xã hội là vu khống

Trong văn bản, Công ty C.P cho biết thời gian gần đây, đơn vị phát hiện ông LQN (ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) đã sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin mang tính xuyên tạc, sai sự thật, bôi nhọ danh dự, uy tín, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty C.P
Đoàn liên ngành kiểm tra tại cửa hàng thực phẩm C.P tại huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng). Ảnh: DIỄM HẰNG

Theo Công ty C.P, các thông tin này cố ý vu khống, thổi phồng sai lệch về quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm của công ty. Qua đó, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người tiêu dùng, đối tác và cộng đồng địa phương.

Phía Công ty C.P cho rằng hành vi của ông N đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, đặc biệt là Điều 101 Nghị định 15/2020 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022).

Từ đó, Công ty kiến nghị Sở VH-TT&DL tỉnh Sóc Trăng xem xét, xác minh và xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với người đã đăng tải nội dung sai lệch, bôi nhọ nêu trên. Đồng thời, yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm và có hình thức công khai cải chính thông tin đề khôi phục danh dự, uy tín cho doanh nghiệp.

Người tố cáo bị chấm dứt hợp đồng từ ngày 1-6

Liên quan thông tin tố cáo Công ty C.P trộn thịt heo bệnh, thịt gà bệnh để bán cho người tiêu dùng, ông LQN (người tố cáo trên mạng xã hội) khẳng định nội dung ông tố cáo là đúng sự thật. Ông N cũng cho hay ông có đủ bằng chứng, nhân chứng về vụ việc, nếu không đúng sự thật ông sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

cong-ty-cp-tinh-soc-trang-1.jpg
Sau kiểm tra tại cửa hàng thực phẩm C.P tại huyện Mỹ Xuyên, hôm nay, đoàn liên ngành tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục kiểm tra ba cửa hàng còn lại của Công ty này trên địa bàn tỉnh. Ảnh: DIỄM HẰNG

“Tôi là nhân viên có hợp đồng lao động, trong quá trình làm việc đã chứng kiến nhiều lần gửi thịt heo bệnh, thịt gà bệnh. Tôi cảm thấy vấn đề này ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân nên muốn nói lên để các cơ quan chức năng vào cuộc. Tôi nói đúng sự thật và tôi cũng không có lợi ích gì khi nói ra vấn đề này, đó là sự thật” - ông N bày tỏ.

Theo Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động của Công ty C.P, ký ngày 29-5-2025, ông N. bị chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày 1-6-2025, với lý do “Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ năm ngày làm việc liên tục (từ ngày 1-4 đến ngày 23-5).

Từ thông tin tố cáo Công ty C.P bán thịt heo bệnh, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo thành lập đoàn liên ngành kiểm tra. Chiều 30-5, đoàn đến kiểm tra cửa hàng thực phẩm C.P tại huyện Mỹ Xuyên và chưa phát hiện cơ sở kinh doanh các sản phẩm heo bệnh, gà bệnh có mùi hôi thối hay các sản phẩm hết hạn sử dụng.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra phát hiện giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của điểm kinh doanh này đã hết hiệu lực. Đồng thời, có sở chưa xuất trình được bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và nhân viên bán hàng.

Kết thúc buổi kiểm tra, đoàn đã lập biên bản kiểm tra, biên bản tạm giữ các mặt hàng đang được kinh doanh tại cơ sở ngay thời điểm kiểm tra, có niêm phong và giao chủ cơ sở bảo quản.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, Công ty C.P hiện có bốn cửa hàng đang kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Sau khi kiểm tra tại Mỹ Xuyên, hôm nay đoàn tiếp tục kiểm tra ba cửa hàng còn lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.