Vụ bé 9 tuổi nghi bị bạo hành: Giáo viên dạy tự phát

(PLO)- Theo đạo UBND phường Phương Liệt, TP Hà Nội, có thể phụ huynh quen biết nên gửi gắm con cho cô giáo chứ không có trường lớp, giấy phép tại địa chỉ cháu bé học.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ việc cháu bé 9 tuổi nghi bị cô giáo bạo hành, lãnh đạo UBND phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết, khi nhận được phản ánh của phụ huynh, công an phường đã xuống xác minh.

Qua xác minh được biết, căn hộ ở số 360 Giải Phóng được cô giáo thuê ở, giáo viên cũng dạy tự phát.

“Có thể do phụ huynh quen biết nên gửi gắm con chứ không có trường lớp, giấy phép. Qua sự việc gia đình chỉ ra công an phản ánh chứ không đề nghị gì”, lãnh đạo UBND phường Phương Liệt nói.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ vụ việc được cho một cháu bé 9 tuổi chậm phát triển nghi bị giáo viên dạy can thiệp bạo hành.

Vết thâm tím trên cơ thể cháu bé. Ảnh MXH
Vết thâm tím trên cơ thể cháu bé. Ảnh MXH

Cụ thể, trong đoạn tin nhắn trên mạng xã hội Zalo được chụp lại một người được cho là phụ huynh cháu bé 9 tuổi có con bị chậm phát triển dạng tăng động giảm chú ý nên gia đình nhờ giáo viên dạy can thiệp dịp nghỉ hè.

Theo chia sẻ, người này nhờ giáo viên can thiệp mỗi ngày 2 tiếng, mỗi tiếng 200.000 đồng với số tiền 13 triệu đồng/tháng.

Theo người này chia sẻ, địa chỉ nơi con mình học ở toà nhà số 360 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Cùng với đó là hình ảnh cháu bé cùng nhiều vết thâm tím vùng mông.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải dù chưa rõ thực hư thế nào nhưng gây xôn xao dư luận xã hội. Nhiều người cho rằng nếu cô giáo có hành vi với trẻ nhỏ mà lại trẻ chậm phát triển thì khó chấp nhận được.

Hiện công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.