Vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng

(PLO)- Tính đến 31-5, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 18,39 tỉ USD, tăng 51,2% so với cùng kỳ năm trước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31-5, gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 18,39 tỉ USD, tăng 51,2% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, vốn đăng ký cấp mới có 1.549 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký là 7,02 tỉ USD. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 4,17 tỉ USD; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 2,03 tỉ USD.

Trong 5 tháng đầu năm, có 65 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam. Và Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 2,12 tỉ USD; tiếp đến là Trung Quốc 1,81 tỉ USD; Nhật Bản 753,4 triệu USD; Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) 607,7 triệu USD; Đài Loan 412,4 triệu USD; Quần đảo Virgin thuộc Anh 260,8 triệu USD; Hàn Quốc 196,4 triệu USD.

Công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là ngành thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Ảnh: X.Đ
Công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là ngành thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Ảnh: X.Đ

Vốn đăng ký điều chỉnh có 674 dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm là 8,52 tỉ USD, gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Vốn FDI thực hiện tại Việt Nam 5 tháng đầu năm 2025 ước đạt 8,90 tỉ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 5 tháng trong 5 năm qua.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 7,26 tỉ USD, chiếm 81,6% tổng vốn FDI thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 703,8 triệu USD; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 352 triệu USD...

Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 5 tháng đầu năm, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, có 46 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của Việt Nam là 275,7 triệu USD, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước; có 13 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 41,6 triệu USD, tăng 27,8%.

Trong 5 tháng đầu năm, có 24 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Trong đó, Lào là nước dẫn đầu với 145,9 triệu USD, chiếm 46% tổng vốn đầu tư; Indonesia 59,1 triệu USD; Philipin 34,3 triệu USD; Nhật Bản đạt 26,1 triệu USD; Quần đảo Virgin thuộc Anh 21,0 triệu USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.