Viettel khai trương Văn phòng đại diện tại Singapore, mở rộng hiện diện toàn cầu

(PLO)- Việc khai trương Văn phòng đại diện tại Singapore, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động quốc tế và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-2, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức khai trương Văn phòng đại diện tại Singapore, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động quốc tế và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Sự kiện góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Singapore trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, hàng không – vũ trụ, trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng và đổi mới sáng tạo.

viettel-khai-truong-van-phong-dai-dien-tai-singapore-mo-rong-hien-dien-toan-cau.jpg
Văn phòng đại diện tại Singapore của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức khai trương. Ảnh: TT

Lễ khai trương có sự tham dự của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại sứ Việt Nam tại Singapore; đại diện Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng Singapore, cùng nhiều đối tác, doanh nghiệp công nghệ quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định việc Viettel mở Văn phòng đại diện tại Singapore thể hiện quyết tâm tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế tiên tiến, hiện đại, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ lõi và công nghiệp công nghệ cao.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện để Viettel đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp luật pháp quốc tế và lợi ích chiến lược của mỗi quốc gia; đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng Singapore tiếp tục hỗ trợ để Văn phòng đại diện Viettel hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò cầu nối hợp tác công nghệ và đầu tư giữa hai nước.

Ông Cao Anh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, cho biết Viettel đến Singapore với tinh thần hợp tác lâu dài, tin cậy, hướng tới tạo ra giá trị bền vững, cam kết tuân thủ pháp luật, văn hóa và chuẩn mực sở tại, thúc đẩy hợp tác minh bạch, cùng có lợi.

Theo lãnh đạo Viettel, Văn phòng đại diện tại Singapore được xác định là “đầu cầu chiến lược” trong hệ sinh thái toàn cầu của Tập đoàn, tập trung vào năm nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể:

Kết nối và phát triển hạ tầng số khu vực – toàn cầu; mở rộng hợp tác chuyển đổi số quy mô quốc gia; thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghiệp công nghệ cao; phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao; tăng cường đối ngoại công nghệ.

viettel-khai-truong-van-phong-dai-dien-tai-singapore-mo-rong-hien-dien-toan-cau-1.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TT

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh nhấn mạnh sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ lớn Việt Nam như Viettel tại Singapore sẽ góp phần nâng tầm hợp tác song phương từ thương mại – đầu tư sang hợp tác công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp tương lai.

Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp Việt mở rộng hoạt động bền vững tại thị trường này.

Tại sự kiện, Viettel đã ký kết và thống nhất hợp tác với nhiều đối tác công nghệ quốc tế hàng đầu như ST Engineering, Honeywell, Airbus, China Unicom, Truvisor, Jinsheng Henxing, Aeronautics và Commvault Systems.

Các thỏa thuận tập trung vào các lĩnh vực an ninh công cộng, an ninh mạng, hàng không – vũ trụ, kết nối dữ liệu, ứng dụng AI, viễn thông – công nghệ thông tin và điện toán đám mây, qua đó mở rộng hệ sinh thái đối tác, nâng cao năng lực công nghệ và thúc đẩy Viettel tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.