Việt Nam sẽ ban hành chiến lược quốc gia về đất hiếm vào năm 2026

(PLO)- Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết Bộ đang chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về đất hiếm, sẽ trình cấp có thẩm quyền ban hành vào đầu năm 2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, sáng 1-12, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản.

Luật có chương riêng về đất hiếm

Phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho hay Luật Địa chất và Khoáng sản được ban hành năm 2024, hiện mới có hiệu lực nhưng cần sửa đổi một số nội dung cấp bách liên quan các dự án trọng điểm quốc gia và chiến lược khai thác, sử dụng tài nguyên đất hiếm.

Nhiều đại biểu đề nghị cân nhắc phạm vi công trình được hưởng cơ chế cấp phép khai thác khoáng sản phục vụ công trình công cộng và dự án trọng điểm, tránh mở rộng quá mức dẫn đến kẽ hở, trục lợi.

Giải trình, Bộ trưởng cho hay quy định cho phép khai thác xuống sâu chỉ áp dụng với các mỏ đang hoạt động và không yêu cầu bổ sung quy hoạch. Chỉ các dự án thăm dò, khai thác mới phải phù hợp quy hoạch đầy đủ.

tran-duc-thang.jpg
Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng. Ảnh: QH

Liên quan đến quản lý đất hiếm, Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xác định tương đối đầy đủ các khu vực mỏ và đang quản lý chặt chẽ.

Dự thảo luật lần này tách đất hiếm thành một chương riêng, tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ ban hành văn bản dưới luật, hướng tới hình thành chuỗi giá trị khép kín và hạn chế tối đa xuất khẩu thô.

“Sau khi xác định vị trí các mỏ, nhiệm vụ tiếp theo là tổ chức khai thác và chế biến sâu để mang lại giá trị cao cho đất nước”, Bộ trưởng nói.

Ngăn ngừa trục lợi chính sách

Một vấn đề khác được đại biểu đặc biệt quan tâm là tiêu chí khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Bộ trưởng Thắng cho biết dự thảo luật đã đưa ra nguyên tắc và tiêu chí rõ ràng nhằm bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định cho các công trình cấp bách và dự án chế biến khoáng sản, những lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn và có tác động mạnh đến phát triển kinh tế - xã hội.

Ông lấy ví dụ: “Với các nhà máy xi măng, khi đã cấp phép đầu tư thì mỏ nguyên liệu gắn kèm không thể đưa ra đấu giá vì không khả thi về mặt thực tiễn”.

Luật giao Chính phủ quy định chi tiết điều kiện và trình tự khoanh định khu vực không đấu giá, với sự phối hợp của nhiều bộ, ngành và địa phương. Việc này nhằm đánh giá đầy đủ nhu cầu thị trường, hiệu quả sử dụng tài nguyên, năng lực nhà đầu tư, tác động môi trường và sinh kế người dân.

tran-duc-thang-2.jpg
Quốc hội nghe Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng giải trình, tiếp thu ý kiến các đại biểu thảo luận về dự án Luật Địa chất và Khoáng sản. Ảnh: QH

“Cách làm này giúp kiểm soát rủi ro ngay từ đầu, tránh lợi dụng cơ chế chỉ định, nhất là với các loại khoáng sản chiến lược”, Bộ trưởng nói và khẳng định cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu ý kiến đại biểu để hoàn thiện.

Về quy hoạch khu vực dự trữ khoáng sản (vàng) trong thời hạn 50 năm, ông Thắng nêu rõ chỉ các công trình cấp I không được xây dựng; các công trình từ cấp II trở xuống vẫn được phép đầu tư bình thường.

Đối với Quyết định 866 về quy hoạch khoáng sản đến năm 2030, Bộ trưởng thừa nhận còn “nhiều bất cập”. Bộ đã trả lời cử tri và chờ Quốc hội thông qua Luật Quy hoạch để trình ban hành văn bản mới thay thế.

“Chúng tôi dự kiến tháo gỡ cơ bản các vướng mắc của Quyết định 866 ngay trong tháng 1-2026”, ông Thắng khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.