Việt Nam lần đầu tiên tổ chức lễ hội vì hòa bình

(PLO)- Lễ hội vì hòa bình năm 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng Trị. Lễ hội nhằm tôn vinh giá trị của hoà bình, tri ân các anh hùng liệt sĩ, tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-5, tại Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp báo quốc tế thông tin về Lễ hội vì hòa bình năm 2024 với chủ đề "Chung tay kiến tạo thế giới hòa bình".

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đây là lễ hội mang thông điệp hoà bình lần đầu tiên được tổ chức ở Quảng Trị nhằm tôn vinh giá trị của hoà bình, tri ân các anh hùng liệt sĩ, tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh.

Lễ hội cũng góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam; xây dựng Quảng Trị trở thành một không gian văn hoá vì hoà bình, là điểm đến vì hoà bình, nơi hội ngộ của bạn bè bốn phương yêu chuộng hoà bình.

"Trong bối cảnh thế giới hiện nay đang còn có những điểm xung đột, lễ hội vì hoà bình được tổ chức trên vùng đất Quảng Trị từng chịu nhiều đau thương, mất mát, huỷ diệt bởi chiến tranh, nơi "đất thiêng nở đóa hoa hoà bình" sẽ truyền đi thông điệp về sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam yêu chuộng hoà bình, kêu gọi nhân loại chung tay xây dựng nền hoà bình bền vững trên thế giới" - ông Hưng nói.

Lễ hội vì hòa bình
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cũng bày tỏ lễ hội được tổ chức sẽ mang lại nhiều ý nghĩa to lớn như: Tôn vinh giá trị quốc tế, chung tay kiến tạo vì hòa bình; truyền đi thông điệp Việt Nam yêu chuộng hòa bình, mong muốn kiến tạo và gìn giữ hòa bình.

Đồng thời, lễ hội góp phần quảng bá những sắc màu văn hóa sống động của mảnh đất Quảng Trị; tạo không gian quan trọng về văn hóa, trở thành địa chỉ thu hút du khách trong nước và quốc tế, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao và Ủy ban UNESCO Việt Nam xác định lấy địa phương, doanh nghiệp và người dân là đối tượng phục vụ. Vì vậy, Bộ Ngoại giao và Ủy ban UNESCO Việt Nam luôn đồng hành cùng Quảng Trị và các địa phương để đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới và đưa văn hóa thế giới đến với Việt Nam.

"Cùng với hoạt động tri ân, tưởng niệm, chương trình lễ hội được thiết kế với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, âm nhạc, giải trí, thể thao, ẩm thực được tổ chức ở nhiều không gian khác nhau, với nhiều cung bậc khác nhau, hướng đến nhiều đối tượng khác nhau, đặc biệt là những người trẻ" - ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kiêm Trưởng Ban tổ chức cho hay.

Trong khuôn khổ Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024 có những hoạt động gồm:

Từ ngày 29 đến 30-6 diễn ra Ngày hội đạp xe vì hoà bình tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Từ 20 giờ đến 21 giờ 30, ngày 6-7 diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt Khai mạc Lễ hội vì Hòa bình với chủ đề Kết nối những nhịp cầu.

Từ ngày 12 đến 14-7 diễn ra Lễ hội văn hóa - ẩm thực Hương vị miền hoa nắng tại Khu du lịch biển Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

20 giờ ngày 13-7 diễn ra Đêm nhạc Trịnh Công Sơn Khúc ca hòa bình tại Công viên Fidel, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

20 giờ ngày 20-7 diễn ra chương trình giao lưu âm nhạc quốc tế Giai điệu hòa bình tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

18 giờ ngày 26-7 diễn ra chương trình Ước nguyện hòa bình tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.