Việt Nam đề nghị Ấn Độ xem xét giảm áp dụng các rào cản thương mại

(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Ấn Độ xem xét giảm áp dụng các rào cản và các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa của Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-10, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 18 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ về Hợp tác Kinh tế, Thương mại, Khoa học và Công nghệ (UBHH).

Đề nghị Ấn Độ xem xét giảm áp dụng các rào cản thương mại với Việt Nam
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 18 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ. Ảnh: BNG

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh Bộ trưởng Jaishankar thăm chính thức Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Bộ trưởng Jaishankar bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm Việt Nam; chúc mừng các thành tựu quan trọng của Việt Nam về phát triển kinh tế-xã hội và triển khai chính sách đối ngoại. Bộ trưởng khẳng định Ấn Độ luôn coi trọng việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Tại Kỳ họp UBHH lần thứ 18 với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành liên quan hai nước, hai bên đã rà soát, đánh giá toàn diện quan hệ song phương kể từ Kỳ họp UBHH lần thứ 17 (tháng 8-2020) và việc triển khai Kế hoạch Hành động Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 2021-2023.

Hai Bộ trưởng hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Ấn Độ trong thời gian qua. Đặc biệt, hai nước đã kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động ý nghĩa trong năm 2022.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp giữa hai nước; duy trì triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có. Đồng thời sớm đưa vào hoạt động cơ chế Đối thoại về Ngoại giao Kinh tế cấp Thứ trưởng Ngoại giao, xúc tiến xây dựng Chương trình Hành động cho giai đoạn 2024 - 2026.

Tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh theo tinh thần Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ Đối tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ đến năm 2030. Thúc đẩy đàm phán, sớm ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác tư pháp giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Pháp luật và Tư pháp Ấn Độ.

Hai bên hài lòng nhận thấy hợp tác kinh tế-thương mại phục hồi và phát triển tốt sau đại dịch, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đã vượt mức 15 tỉ USD mà lãnh đạo cấp cao hai nước đề ra. Hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ, tạo hành lang thuận lợi cho các hoạt động thương mại và đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại sớm đạt mốc 20 tỉ USD.

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Ấn Độ xem xét giảm áp dụng các rào cản thương mại và các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam, tạo thuận lợi thủ tục cho việc nhập khẩu thép của Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ ủng hộ việc hai bên sớm gia hạn Bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế-thương mại giai đoạn 2018-2023. Nhất trí triển khai hiệu quả Thỏa thuận khung về hợp tác nông nghiệp, trong đó cho phép một số sản phẩm hoa quả và các sản phẩm chế biến của hai nước được xuất sang thị trường của nhau; đề nghị hai nước sớm áp dụng các hình thức thanh toán trực tuyến.

Trao đổi về hợp tác phát triển và giáo dục-đào tạo, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ nhất trí tiếp tục hỗ trợ các Dự án tác động nhanh (QIPs) cũng như các suất học bổng hàng năm theo Chương trình Hợp tác kỹ thuật và kinh tế Ấn Độ (ITEC) và Chương trình trao đổi văn hóa và Chương trình học bổng văn hóa chung (CEP/GCSS).

bo-truong-tiep-an-do.jpg
Hai Bộ trưởng ký Biên bản Thoả thuận của kỳ họp và nhất trí tổ chức Kỳ họp lần thứ 19. Ảnh: BNG

Hai Bộ trưởng nhất trí tăng cường hợp tác về khoa học và công nghệ và thông tin, theo đó sớm triển khai họp lần thứ 4 Nhóm công tác chung về công nghệ thông tin và đàm phán và ký Hiệp định Đối tác số Việt Nam - Ấn Độ.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao Ấn Độ trong việc hỗ trợ trùng tu, bảo tồn, tôn tạo Di sản Văn hóa thế giới khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Nhất trí tăng cường trao đổi đoàn giao lưu về nghệ thuật, thể thao, khuyến khích các doanh nghiệp du lịch hai nước đẩy mạnh các các hoạt động quảng bá du lịch, văn hóa, ẩm thực, đa dạng hóa dịch vụ, sản phẩm du lịch…

Hai Bộ trưởng cũng nhất trí xem xét việc gia tăng các chuyến bay thẳng giữa hai nước nhằm tăng cường hợp tác du lịch, kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân.

Hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Jaishankar khẳng định Ấn Độ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, coi ASEAN là trọng tâm trong chính sách “Hành động hướng Đông” của Ấn Độ; nhất trí tăng cường hợp tác MêKông - Ganga.

Hai bên nhất trí khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982. Bao gồm tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, kiềm chế không có các hành động làm phức tạp hoặc leo thang xung đột, ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Kết thúc Kỳ họp UBHH 18, hai Bộ trưởng đã ký Biên bản thoả thuận của kỳ họp và nhất trí tổ chức Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Thương mại, Khoa học và Công nghệ tại Ấn Độ vào thời điểm phù hợp.

Hai Bộ trưởng cũng đã dự Lễ phát hành bộ tem chung Việt Nam-Ấn Độ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1972-2022).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.