Việt Nam có 12 doanh nghiệp trong Top 100 Đông Nam Á

(PLO)- Việt Nam có 76 doanh nghiệp góp mặt trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á, bao gồm các ngành từ tài chính, ngân hàng, bất động sản, năng lượng, lương thực, công nghiệp nặng, tới hàng không, bán lẻ... 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-6, tạp chí Fortune của Mỹ công bố Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp Đông Nam Á năm 2025 (The 2025 Southeast Asia 500). Trong top 100, Việt Nam có 12 doanh nghiệp được vinh danh.

Quy mô Tập đoàn Hòa Phát ngày càng lớn từ khi đưa khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất vào hoạt động.jpg
Tập đoàn Hòa Phát góp mặt trong top 100 doanh nghiệp Đông Nam Á. Ảnh: Dự án thép Hòa Phát Dung Quất, Quảng Ngãi.

Theo bảng xếp hạng năm 2025, Việt Nam có 76 doanh nghiệp góp mặt trong danh sách Fortune 500 (tăng từ 70 lên 76 doanh nghiệp), bao gồm các ngành từ tài chính, ngân hàng, bất động sản, năng lượng, lương thực, công nghiệp nặng, tới hàng không, bán lẻ...

Với số lượng 76 doanh nghiệp góp mặt, Việt Nam đứng thứ 5 trong khu vực, sau Indonesia (109 doanh nghiệp), Thái Lan (100 doanh nghiệp), Malaysia (92 doanh nghiệp), Singapore (81 doanh nghiệp), có thể nói các doanh nghiệp Việt Nam đang có sức vươn lên mạnh mẽ trong khu vực.

Ảnh chụp màn hình 2025-06-18 090059.png

Đây là năm thứ 2, Fortune thực hiện bảng xếp hạng tại Đông Nam Á. Bảng xếp hạng được sắp xếp theo doanh thu trong năm tài chính 2024. Việc Fortune tập trung vào khu vực Đông Nam Á phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của khu vực này như một động lực tăng trưởng bền vững của nền kinh tế toàn cầu.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) lần đầu tiên lọt vào Top 20 doanh nghiệp Đông Nam Á. PetroVietnam đứng ở vị trí thứ 11 về doanh thu và là đại diện duy nhất của Việt Nam trong nhóm này.

Ngoài PetroVietnam thuộc nhóm Top 10, trong Top 100, Việt Nam có các doanh nghiệp: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (vị trí số 26), tập đoàn VinGroup (37), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (45), tập đoàn Hòa Phát (62), Vietnam Airlines (86), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank), Ngân hàng TMCP Quân đội (94), BIDV (43), VietinBank (55), Vietcombank (81), Thế giới di động (64).

Các doanh nghiệp khác của Việt Nam trong top 500: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (106), FPT (135), Tập đoàn Bảo Việt (163), Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (199), Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ),...

Tại Việt Nam, Tasco JSC và Viet Phat là hai đại diện nổi bật trong nhóm doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, với mức tăng doanh thu lần lượt là 162% và 144%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.