Việt Nam chỉ chống lại hành động TQ xâm phạm chủ quyền

“Chúng ta chỉ chống lại hành động Trung Quốc xâm phạm trái phép chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Nhà nước và nhân dân Việt Nam không xóa đi những gì Việt Nam và Trung Quốc đã xây dựng", Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nói.
Việt Nam chỉ chống lại hành động TQ xâm phạm chủ quyền ảnh 1
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp QH sáng 30/5

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son trao đổi với phóng viên báo chí bên lề kỳ họp Quốc hội sáng 30/5.

Được biết những thông tin về Biển Đông, về ngư dân Việt Nam hiện nay chưa đến được với người dân và ngư dân Trung Quốc để họ hiểu và nắm bắt được tình hình thực tế đang diễn ra tại Biển Đông. Vậy thưa Bộ trưởng chúng ta cần đưa ra những giải pháp gì để truyền tải được thông tin về Biển Đông, về ngư dân Việt Nam đến được với đông đảo người dân và ngư dân Trung Quốc?

Đúng là việc tuyên truyền có khó khăn vì chính sách của Trung Quốc hiện nay. Việc tổ chức thông tin tuyên truyền vào Trung Quốc cũng rất khó.

Giải pháp hiện nay là chúng ta tiếp tục đẩy mạnh và phát kênh tiếng nước ngoài, như tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và nhiều thứ tiếng hơn nữa để thế giới hiểu thêm về quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong việc giữ vững bảo vệ chủ quyền. Đặc biệt chủ trương đường lối của chúng ta vẫn là xây dựng tình hữu nghị giữa các nước, trong đó có Trung Quốc.

Chúng ta chỉ chống lại hành động Trung Quốc xâm phạm trái phép chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam hiện nay. Nhà nước và nhân dân Việt Nam không xóa đi những gì mà Việt Nam và Trung Quốc đã xây dựng được.

Ngoài ra chúng ta còn thực hiện các giải pháp nào khác không thưa Bộ trưởng?

Tất cả cán bộ trong các đoàn tham gia cũng là những người đi thông tin tuyên truyền chủ trương của chúng ta. Ngoài việc trao đổi như theo chương trình tại các buổi làm việc giữa hai bên, nhân dịp này chúng ta cũng có điều kiện để nói với nhân dân Trung Quốc, với bạn bè và đối tác Trung Quốc, để họ thấy quan điểm của Việt Nam là tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của các nước và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của chúng ta.

Bất kỳ ai có hành động xâm phạm chủ quyền của mình, kể cả Trung Quốc thì chúng ta vẫn phải lên tiếng phản đối, đề nghị. Cụ thể đối với giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đang xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, thì Việt Nam kiên quyết đề nghị Trung Quốc phải rút giàn khoan này, trên cơ sở giữ vững tình cảm hữu nghị Việt Nam –  Trung Quốc.

Chúng ta cũng đang tuyên truyền trên mặt ngoại giao nhân dân, các hội đoàn, kể cả các đoàn Trung Quốc sang Việt Nam, cũng như các đoàn Việt Nam sang Trung Quốc, và qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

Đặc biệt đối với kênh thông tin đại chúng, hiện có rất nhiều cơ quan, như đài tiếng nói Việt Nam có rất nhiều tiếng nước ngoài, trong đó có tiếng Trung Quốc. Đơn vị này cần tăng thời lượng hơn nữa để góp phần cho nhân dân Trung Quốc, bạn bè quốc tế hiểu thêm về quan điểm của Việt Nam, hiểu thêm tình cảm và trách nhiệm của Việt Nam.

Với nhiều kênh tuyên truyền như vậy, song tất cả các đoàn đấu tranh với Trung Quốc trên Biển Đông vẫn theo lập trường giữ nguyên tất cả những mối quan hệ kinh tế, quan hệ ngoại giao, kể cả trao đổi học tập, nghiên cứu tình hình khoa học giữa ta và Trung Quốc đều vẫn giữ nguyên.

Vậy chúng ta có giải pháp kỹ thuật nào để tăng cường tính hiệu quả của việc tuyên truyền này không, thưa Bộ trưởng?

Hiện nay chúng ta duy trì thực hiện các giải pháp tuyên truyền như thế đã. Thời gian qua đã có nhiều kênh truyền hình, đặc biệt trên báo mạng của mình cũng có rất nhiều trang nước ngoài.

Những trang nước ngoài này bây giờ không đưa những tin thông thường nữa, mà sẽ đưa nhiều tin bài nêu lên quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.

Thời gian qua trên một số phương tiện truyền thông, Trung Quốc ngang nhiên đưa tin sai sự thật về chủ quyền lãnh thổ và tình hình ở Biên Đông. Chúng ta có giải pháp nào để dư luận và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về chính nghĩa của mình, cũng như thực tế đang diễn ra tại Biển Đông, thưa Bộ trưởng?

Các cơ quan ngoại giao, các cơ quan Đảng và Nhà nước đều phải có trách nhiệm để phản bác lại tất cả những thông tin truyền truyền sai sự thật ở bất kỳ quốc gia nào, trong đó có cả Trung Quốc tuyên truyền sai sự thật về những gì đang diễn ra tại Biển Đông.

Các cơ quan đều phải có trách nhiệm trong việc này, và hơn ai hết báo chí mình cũng là cơ quan có vai trò rất lớn, và là người đi đầu trong việc tuyên truyền này.

Xin cảm ơn Bộ trưởng.

 Theo Infonet

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.