Vì sao tỷ lệ cấp phép khai thác khoáng sản thông qua đấu giá thấp?

(PLO)- ĐBQH Trương Trọng Nghĩa cho rằng tỷ lệ cấp phép khai thác khoáng sản thông qua đấu giá đạt thấp có nguy cơ làm thất thoát tài nguyên của quốc gia, khiến ngân sách nhà nước thất thu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam


Chiều ngày 28-6, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật địa chất và khoáng sản. Tại phiên thảo luận, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) dẫn số liệu cho thấy trong 10 năm qua trong số 441 giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ TN&MT cấp chỉ có 10 giấy phép được cấp thông qua đấu giá, chiếm 2,2%.

Trong số 5.200 giấy phép khai thác khoáng sản do địa phương cấp, chỉ có 827 giấy phép được cấp thông qua đấu giá chiếm 16%.

“Như vậy nhận định chung thì tỷ lệ cấp phép xin, cho vẫn rất cao” – ĐB Trương Trọng Nghĩa nói và cho hay với những bất cập trong xác định giá khởi điểm khi đấu giá quyền khai thác khoáng sản hiện nay thì nguy cơ thất thoát tài nguyên quốc gia, khiến ngân sách thất thu là rất cao.

Đại biểu quốc hội lo tỷ lệ cấp phép khai thác khoáng sản thông qua đấu giá đạt thấp có nguy cơ thất thoát ngân sách
ĐBQH Trương Trọng Nghĩa cho rằng tỷ lệ cấp phép khai thác khoáng sản thông qua đấu giá đạt thấp có nguy cơ làm thất thoát tài nguyên của quốc gia, khiến ngân sách nhà nước thất thu.

Thậm chí theo ông Nghĩa, nếu quy định về tính giá khởi điểm trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản thiết kế trong dự luật (điều 106) hiện nay cũng chưa khắc phục, chưa lấp được lỗ hổng gây nguy cơ thất thoát tài sản nhà nước này.

“Do đó, vấn đề đấu giá cái gì, không đấu giá cái gì, đấu giá như thế nào, tôi cho rằng tới đây cần phải được bổ sung, bổ túc rất nhiều” – ĐB Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Làm rõ hơn ý kiến các ĐBQH nêu về đấu thầu, đấu giá khoáng sản, Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh khẳng định quan điểm làm luật là phải “sử dụng hiệu quả nhất nguồn tài nguyên khoáng sản quốc gia, đảm bảo an ninh quốc gia, chiến lược về khoáng sản quốc gia, an ninh năng lượng quốc gia…”

“Ví dụ có một vài loại khoáng sản chúng ta phải để cho các tập đoàn nhà nước khai thác như than, bô xít và điều này để Chính phủ quy định. Tuy nhiên, tôi thống nhất với các đại biểu, sẽ rà soát lại các nội dung của Nghị định 158 (năm 2016), những nội dung nào đảm bảo vì lợi ích quốc gia, Chính phủ sẽ quy định. Còn lại, sẽ để đấu giá nhằm đảm bảo khai thác, sử dụng hiệu quả nhất, tạo nguồn thu cao nhất” – ông Khánh nhấn mạnh.

dang-quoc-khanh.jpg
Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh.

Về việc để doanh nghiệp thăm dò trữ lượng khoáng sản, ông Khánh giải thích do ngân sách nhà nước eo hẹp nên phải sử dụng nguồn xã hội hoá, nguồn từ doanh nghiệp. Theo đó, ông Khánh ủng hộ ý kiến của các đại biểu nêu là nhà nước nên bố trí ngân sách cho công tác thăm dò, sau đó phân loại khoáng sản để tiến hành đầu giá.

“Như vậy sẽ đảm bảo được sự công khai, minh bạch, có được các doanh nghiệp có năng lực, có khoa học công nghệ tham gia” – ông Khánh nói.

Bộ trưởng TN&MT cũng khẳng định cơ quan soạn thảo sẽ nghiêm túc, tiếp thu để chỉnh lý dự thảo luật đặc biệt là đối với nội dung định giá quyền khai thác khoáng sản, dự trữ khoáng sản, thu hồi khoáng sản, trách nhiệm của các tổ chức có liên quan đến việc khai thác khoáng sản, cấp quyền khai thác khoáng sản…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.