Ngày 7-10, cựu phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel - ông Jonathan Conricus, cho biết vì gặp lỗi hệ thống, hàng rào phòng vệ của Israel đã không hoạt động vào thời điểm đất nước bị nhóm chiến binh Hamas (do Palestine hậu thuẫn) xâm nhập và tấn công, theo đài CNN.
Theo CNN, vốn đã quen với các đợt tấn công từ Dải Gaza, Israel từ lâu đã xây dựng cho mình hàng rào phòng thủ chắc chắn với hệ thống báo động và hệ thống phòng không tiên tiến tại vùng biên giới trên Dải Gaza.
“Quân đội đã mất cảnh giác, đã không thường xuyên kiểm tra hệ thống phòng vệ, khiến các tay súng Hamas có cơ hội đột nhập và tấn công sâu vào lãnh thổ Israel” - ông Conricus nói.
Ông còn lưu ý rằng những thiếu sót trong công tác tình báo cũng là một trong những nguyên nhân khiến quân đội phản ứng chậm, không bảo vệ tốt người dân của mình.
Theo CNN, cuộc tấn công của nhóm chiến binh Hamas vào lãnh thổ Israel trong ngày qua đã khiến hơn 300 người thiệt mạng và hơn 1.500 người bị thương.
Israel báo động tình trạng chiến tranh sau khi hứng loạt rocket từ Dải Gaza
(PLO)- Lực lượng Phòng vệ Israel đã ban bố “tình trạng báo động chiến tranh” và cảnh báo sẽ đáp trả sau khi các chiến binh Palestine bắn loạt rocket và đột nhập vào lãnh thổ Israel.