Vì sao di tích nhà cổ Vương Hồng Sển vẫn chưa được tu bổ?

(PLO)- Theo Sở VH&TT TP.HCM, các con của ông Vương Hồng Sển thường xuyên khiếu kiện, khiếu nại nên không thể triển khai công tác tu bổ, phục hồi và trưng bày tại di tích theo quy định hiện hành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-9, tại buổi họp báo định kỳ tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh Văn phòng Sở VH&TT TP.HCM, đã thông tin về di tích kiến trúc nghệ thuật nhà cổ dân dụng truyền thống của ông Vương Hồng Sển (quận Bình Thạnh, TP.HCM) xuống cấp nhiều năm nhưng chưa được tu bổ.

Vì sao di tích nhà cổ Vương Hồng Sển vẫn chưa được tu bổ?-vuong-hong-sen.jpg
Ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh Văn phòng Sở VH&TT TP.HCM, thông tin về di tích nhà cổ Vương Hồng Sển. Ảnh: H.QUANG

Theo ông Vũ, đúng là di tích nhà cổ Vương Hồng Sển đến nay đã xuống cấp nhưng từ khi xếp hạng đến nay, Sở VH&TT chưa nhận được các đề xuất, kiến nghị đề xuất tu bổ, phục hồi, tu sửa công trình di tích của các cá nhân, hộ gia đình đang cư trú trong công trình di tích này.

Ông Vũ cho biết kể từ khi xác lập quyền sở hữu nhà nước và được xếp hạng di tích cho đến nay, Sở VH&TT chưa được nhận bàn giao đối với di tích này.

“Các con của ông Vương Hồng Sển thường xuyên khiếu kiện, khiếu nại nên không thể triển khai công tác tu bổ, phục hồi và trưng bày tại di tích theo quy định hiện hành” - ông Vũ nói.

Cũng theo ông Vũ, với những giá trị kiến trúc tiêu biểu, nhà cổ của ông Vương Hồng Sển cần thiết được bảo tồn, phát huy giá trị.

“Ngôi nhà này cần giữ lại theo hiện trạng để tu bổ, tôn tạo nhằm trưng bày, lưu giữ các hiện vật, tài liệu, sách quý và phục vụ nhân dân, du khách tham quan, học tập, nghiên cứu theo đúng ý nguyện của nhà văn hóa, học giả Vương Hồng Sển lúc sinh thời” – Chánh Văn phòng Sở VH&TT cho biết.

vuong-hong-sen-tem.jpg
Di tích nhà cổ Vương Hồng Sển. Ảnh: HOÀNG GIANG

Vị này cũng thông tin từ năm 1996, các cá nhân liên quan đến di tích nhà cổ dân dụng truyền thống của ông Vương Hồng Sển đã liên tục gửi đơn kiến nghị về việc thừa kế tài sản liên quan. Năm 2005, bà VHLH (cháu nội của ông Vương Hồng Sển) đã khởi kiện tranh chấp di sản thừa kế đối với UBND TP.HCM.

Đến năm 2018, bà VHLH tiếp tục có đơn khởi kiện ra Tòa án Nhân dân TP (TAND TP) , yêu cầu trả lại căn nhà cổ cho những người thừa kế của cụ Vương Hồng Sển và vợ.

“TAND TP đang thụ lý vụ án và xét xử theo quy định. Sở VH&TT đã cử nhân sự tham gia vụ kiện để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người bị khởi kiện. Bản án của TAND TP đối với vụ kiện nêu trên là kết quả cuối cùng để các bên thực hiện” – ông Võ Hồ Hoàng Vũ khẳng định.

Đại diện Sở VH&TT cho biết sau khi có bản án của TAND TP, trường hợp di tích được giữ lại, Sở VH&TT sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá, đề xuất chủ trương đầu tư, tính toán, xây dựng phương án đầu tư tu bổ, phục hồi di tích kiến trúc nghệ thuật này theo quy định hiện hành.

Được biết, năm 2003, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định xếp hạng di tích cấp TP đối với ngôi nhà này và nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong những khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ.

Nhiều tạp chí danh tiếng trên thế giới như Time, Newsweek từng đến tìm hiểu, giới thiệu về ngôi nhà chứa đựng nhiều giá trị văn hóa của cụ Vương Hồng Sển.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.