Vi phạm bản quyền, Thái Lan trước nguy cơ ‘cấm sóng’ World Cup 2022

(PLO)- Thái Lan sẽ mất quyền phát sóng World Cup Qatar 2022 nếu không chấn chỉnh việc “rò rỉ” sóng truyền hình sang quốc gia láng giềng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
CĐV Thái Lan trước nguy cơ bị "cấm sóng" World Cup 2022. Ảnh: GETTY

CĐV Thái Lan trước nguy cơ bị "cấm sóng" World Cup 2022. Ảnh: GETTY

Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) khẳng định, FIFA đã đe dọa ngừng phát sóng các trận đấu vòng chung kết World Cup 2022 của Thái Lan, nếu nước này không đáp ứng được tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu đường truyền phát sóng.

Theo tờ Bangkok Post, SAT đã thông báo cho Ủy ban Viễn thông và Phát thanh Quốc gia (NBTC) về cảnh báo của FIFA, quyền truy cập đường truyền của Thái Lan cũng đang được sử dụng ở một số quốc gia khác.

Lời cảnh báo trùng hợp với việc Khaen Sarika (nhà bình luận nổi tiếng của Thái Lan), công bố một bức ảnh cho thấy các cổ động viên ở Lào đang cỗ vũ cho các đội bóng thi đấu tại World Cup trên màn hình TV. Bất chấp thực tế, Lào không có bản quyền phát sóng bất kỳ trận đấu nào của World Cup 2022.

Không chỉ tại Thái Lan, FIFA cũng yêu cầu tất cả các quốc gia thực hiện nghiêm việc chia sẻ bản quyền truyền hình World Cup 2022. Ảnh: GETTY

Không chỉ tại Thái Lan, FIFA cũng yêu cầu tất cả các quốc gia thực hiện nghiêm việc chia sẻ bản quyền truyền hình World Cup 2022. Ảnh: GETTY

Người đứng đầu SAT - Kongsak Yodmanee đã yêu cầu NBTC đảm bảo tất cả các bên tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn mã hóa đường truyền phát sóng của FIFA. Nó được đặt tên đa nền tảng DTTs, Thaicom Plc, cho tất cả các công ty cung cấp hộp giải mã tín hiệu số (STB).

Ông Kongsak cho biết FIFA yêu cầu SAT mã hóa nghiêm ngặt các đường truyền qua mạng, ít nhất là theo các tiêu chuẩn tối thiểu được hiểu là “BISS CA Director” hoặc “Power/u”.

Thaicom Plc và các nhà cung cấp dịch vụ STB không thể sử dụng “BISS 1 Simultcrypt” như cách họ đang thực hiện, “Nếu không Thái Lan sẽ mất quyền phát sóng World Cup 2022 Qatar”, ông Kongsak nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.