Vi phạm 11 lỗi, công ty Tuấn Thiện bị phạt gần 700 triệu

(PLO)- Bị phát hiện có 11 hành vi vi phạm hành chính trong việc thăm dò, khai thác cao lanh, công ty Tuấn Thiện ở thành phố Bảo Lộc bị phạt gần 700 triệu và đình chỉ khai thác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Võ Ngọc Hiệp đã ký quyết định phạt Công ty TNHH thương mại và trồng trọt Tuấn Thiện gần 700 triệu đồng vì để xảy ra 11 lỗi vi phạm trong việc thăm dò, khai thác cao lanh.

Vi phạm 11 lỗi, công ty Tuấn Thiện bị phạt gần 700 triệu
Công ty Tuấn Thiện là công ty khai thác cao lanh lớn ở Bảo Lộc. Ảnh: VT

Theo quyết định, công ty này đã có 11 hành vi vi phạm hành chính như: đã quá thời hạn trong thông báo kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường nhưng Công ty TNHH thương mại và trồng trọt Tuấn Thiện thực hiện không đầy đủ các biện pháp khắc phục và không có báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà không thuộc trường hợp bất khả kháng; cắm mốc các điểm khép góc ranh giới khu vực được cấp phép thác, nhưng không đúng quy cách theo quy định; khai thác không đúng các thông số của hệ thống khai thác; lập không đầy đủ số sách, chứng từ tài liệu có liên quan để xác định sản lượng khai thác thực tế hàng năm; không nộp Báo cáo kết quả thăm dò cao lanh tại thôn 2, xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc vào Trung tâm Thông tin lưu trữ địa chất; không nộp thiết kế mỏ đã phê duyệt cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản; sử dụng khoáng sản không đúng mục đích quy định trong Giấy phép khai thác khoáng sản khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép cho phép (đã xuất bán toàn bộ cao lanh thô, không thực hiện chế biến đối với toàn bộ khối lượng đã khai thác theo dự án đầu tư được duyệt) thời gian từ năm 2017 đến tháng 08-2023.

cong-ty-2.jpg
Thủ phủ cao lanh thành phố Bảo Lộc. Ảnh: VT

Ngoài ra, công ty này còn sử dụng hơn 3 ha đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn và sử dụng diện tích hơn 10 ha đất nông nghiệp thuộc diện tích sản xuất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm để sử dụng vào mục đích hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản và sử dụng diện tích hơn 6 ha đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn vào mục đích hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản.

Ngoài bị phạt gần 700 triệu, UBND tỉnh Lâm Đồng còn đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 345/GP-BTNMT ngày 10/02/2015 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, thời hạn 05 tháng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.