(PLO)- Dù đã được chỉnh trang khang trang, nhưng vẻ đẹp ma mị của tượng rồng giữa lòng hồ Thủy Tiên, TP Huế vẫn giữ được sức hút riêng biệt, khiến du khách tò mò tìm đến.
Nằm ẩn mình dưới đồi thông Thiên An, hồ Thủy Tiên từng bị bỏ hoang suốt nhiều năm dài, mang vẻ u tịch, ma mị đến mức báo chí nước ngoài ví von như một bối cảnh phim kinh dị đời thực.
Năm qua, sau nỗ lực chỉnh trang của chính quyền TP Huế, nơi này trở thành một công viên sinh thái, quá khứ bí ẩn và hiện tại thanh bình giao hòa một cách kỳ lạ.
Cách trung tâm TP Huế khoảng 8 km, Khu du lịch hồ Thủy Tiên được khởi công cách đây 1/4 thế kỷ với kỳ vọng trở thành khu vui chơi giải trí hiện đại bậc nhất Cố đô trên diện tích gần 50 ha. Tuy nhiên, do hoạt động kém hiệu quả, dự án bị bỏ hoang nhiều năm, trở thành một phế tích đầy ma mị. Đặc biệt, năm 2016, tờ tin tức ở Mỹ từng liệt kê nơi đây vào danh sách những công viên nước bỏ hoang rùng rợn bậc nhất thế giới, thu hút sự tò mò của du khách quốc tế. Điều đó khiến công viên này đóng cửa nhưng nhiều du khách vẫn tìm cách để vào bên trong tham quan. Trước tình trạng hoang phế, lãng phí tài nguyên, chính quyền TP Huế đã quyết định thu hồi và giao Trung tâm Công viên cây xanh làm chủ đầu tư dự án chỉnh trang với kinh phí giai đoạn 1 khoảng 20 tỉ đồng.
Đến nay, diện mạo của hồ Thủy Tiên đã thay đổi hoàn toàn. Điểm nhấn nổi bật là hệ thống đường dạo bộ lát đá granite dài gần 2 km chạy vòng quanh hồ, phục vụ nhu cầu tản bộ và đạp xe rèn luyện sức khỏe của người dân. Con đường u tối, cỏ mọc um tùm năm xưa nay đã trở thành lối đi thơ mộng, uốn lượn dưới chân đồi thông Thiên An. Tuyến đường này hiện đã được trang bị đầy đủ hệ thống thoát nước và điện chiếu sáng trang trí, đảm bảo an toàn cho du khách.
Dù cảnh quan đã thay đổi, hình tượng con rồng khổng lồ phủ bóng rêu phong vẫn sừng sững giữa hồ. Vẻ ma mị, huyền bí vẫn gây tò mò cho du khách.
Công viên hồ Thủy Tiên giờ đây khoác lên mình chiếc áo mới bình yên và lãng mạn. Nơi đây mở cửa miễn phí, trở thành công viên công cộng phục vụ đại chúng thay vì là một điểm đến "chui" như trước kia Vào những ngày cuối tuần, rất đông bạn trẻ và du khách tìm đến tham quan, trải nghiệm không gian độc đáo và bí ẩn. Đây hiện là một trong những điểm check-in được yêu thích nhất tại Huế.
Lối đi xoắn ốc bên trong công trình giờ đây chỉ còn là những mảng tường bong tróc, ẩm thấp. Dù đã được dọn dẹp sạch sẽ, không gian bên trong vẫn gợi lên cảm giác ớn lạnh và huyền bí đến lạ thường.
Không gian bên trong càng trở nên ấn tượng hơn với những bức tranh Graffiti (tranh phun sơn) đầy màu sắc được vẽ lên những mảng tường cũ kỹ, tạo nên sự tương phản thú vị giữa nghệ thuật đường phố và nét rêu phong.
Hệ thống ghế ngồi được bố trí rải rác trong khuôn viên, dưới những tán thông xanh mát để du khách có thể nghỉ ngơi, thư giãn và ngắm cảnh hồ yên ả.
Nhiều tác phẩm điêu khắc ấn tượng được tạo ra từ các trại sáng tác quốc tế trong khuôn khổ Festival Huế được trưng bày tại công viên hồ Thủy Tiên.
Từ một phế tích nổi tiếng "bất đắc dĩ" trên báo chí quốc tế, sau khi được chỉnh trang, hồ Thủy Tiên đã thực sự trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn để người dân và du khách tìm về thư giãn.
Ông Lê Như Chinh, Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh TP Huế cho biết, đơn vị đã hoàn thành công tác chỉnh trang giai đoạn 1.
Hiện nay, đơn vị đang tiếp tục nghiên cứu phương án giai đoạn 2, dự kiến bổ sung các khu cắm trại, dã ngoại nhằm khai thác hài hòa yếu tố tự nhiên, đưa hồ Thủy Tiên thực sự trở thành điểm nhấn du lịch sinh thái phía Tây nam thành phố.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- Ban Tổ chức Chương trình An cư cùng Người lao động ký biên bản ghi nhớ với đối tác MDS Land & Living để đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ, có thêm các giải pháp an cư bền vững cho người lao động.
(PLO)- Hiếm có vùng đất nào được thiên nhiên ban tặng những giá trị thiên nhiên bằng một tổ hợp du lịch độc đáo nối liền như Tà Kóu – Bưng Thị- Kê Gà (tỉnh Lâm Đồng).
(PLO)- Hình ảnh bé 4 tuổi ở Hà Tĩnh tham gia chạy bộ 2km cùng bố, hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 được hàng ngàn người chia sẻ, lan toả...
(PLO)- Tình trạng trẻ em ngậm dầu hỏa thổi lửa xin tiền trên đường phố có nhiều dấu hiệu nghi vấn về phân chia địa bàn, đưa đón, giám sát, thu tiền và các chuyên gia pháp lý cho rằng cần khẩn trương làm rõ có hay không hành vi bóc lột sức lao động trẻ em để trục lợi.
(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.
(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.
(PLO)- Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII xác định sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và năm nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn.
(PLO)- Sau hơn 150 năm hình thành và phát triển, nghề làm trống Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
(PLO)- TP.HCM đang đẩy nhanh việc lấy mẫu ADN tại gần 10.000 mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính, đồng thời mở rộng rà soát các khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ, trong đó có Công viên Lê Thị Riêng, nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ của phố Tây Bùi Viện, những cột lửa vẫn liên tục bùng lên giữa tiếng nhạc chói tai từ vệt dầu hỏa mưu sinh của những đứa trẻ.
(PLO)- Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục áp dụng mô hình “Đại hội không giấy tờ”. Toàn bộ tài liệu, công tác điểm danh và biểu quyết được thực hiện thông qua ứng dụng di động.
(PLO)- Chương trình Đối tác Thái Bình Dương và Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương phối hợp triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.