Vắng Huỳnh Như và Chương Thị Kiều, tuyển nữ VN không chủ quan ở ASIAD

(PLO)- Trưa 19-9, đội tuyển nữ Việt Nam đã lên đường tới thành phố Ôn Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) bắt đầu hành trình tại ASIAD 19 ở một bảng đấu không quá khó.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chuyến bay của thầy trò HLV Mai Đức Chungkéo dài gần 4 tiếng với một chặng quá cảnh tại sân bay quốc tế Quảng Châu, trước khi hạ cánh tại thành phố Ôn Châu lúc 18 giờ 55 cùng ngày 19-9.

Tại chiến dịch ASIAD 19, đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng D với các đối thủ Nhật Bản, Nepal và Bangladesh. Nhận định về bảng đấu này, HLV Mai Đức Chung nói với VFF: “Trong số những đối thủ này, chúng tôi đã nhiều lần gặp đội tuyển nữ Nhật Bản. Tôi có thông tin rằng họ mang đội trẻ dự ASIAD 19, nhưng tôi nghĩ dù trẻ thì trình độ của Nhật Bản vẫn rất tốt.

Đối với đội tuyển nữ Nepal, chúng tôi cũng vừa gặp họ tại vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024, tuyển nữ Việt Nam đều thắng trận lượt đi và về (tổng tỉ số 7-1), nhưng không thể chủ quan vì đội bạn có thể lực, nhiều cá nhân tốt. Tôi đánh giá cao tiền đạo cắm của đội Nepal. Cầu thủ này di chuyển rất nhanh, khỏe tương đương với đồng nghiệp nam.

Kim-Thanh-thu-mon.jpeg
Tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Trung Quốc trưa 19-9. Ảnh: VFF.

Chúng tôi chưa gặp tuyển nữ Bangladesh, nhưng ban huấn luyện cũng đã yêu cầu phòng chuyên môn cung cấp thêm băng hình để nghiên cứu”. Tại sân chơi lớn ASIAD 19, HLV trưởng Mai Đức Chung yêu cầu các học trò phải phát huy tinh thần như tại vòng chung kết bóng đá nữ thế giới vừa qua, tuyệt đối không chủ quan.

Ông Chung bày tỏ: “Mục tiêu của chúng tôi là luôn cố gắng thi đấu tốt từng trận một, tiến sâu nhất vào vòng trong. Phải nói rằng chúng tôi luôn cần có những cầu thủ trẻ trong đội hình. Là huấn luyện viên được VFF tin tưởng, tôi cần tính toán và chịu trách nhiệm về vấn đề chuyên môn. Ngay sau mỗi mùa giải hoặc các giải đấu quốc tế, chúng tôi luôn phải đào tạo lực lượng trẻ kế cận để chuẩn bị cho tương lai lâu dài.

Về việc thiếu vắng tiền đạo Huỳnh Như do bận tái ký hợp đồng với CLB Lank (Bồ Đào Nha), HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Tôi rất tiếc khi vắng Huỳnh Như. Nhưng việc thi đấu cho một CLB quốc tế là niềm vinh dự cho Huỳnh Như nói riêng và bóng đá nữ Việt Nam nói chung. Tôi ủng hộ điều này!

tuyen-nu-vn-1.jpg
Các cô gái Việt Nam rơi vào bảng đấu không quá khó ở ASIAD 19 để giành một suất đi tiếp. Ảnh: VFF.

Dù tiếc, nhưng chúng tôi cũng sẽ có những thay đổi để đáp ứng. Nhất là các cầu thủ trẻ sẽ được tạo điều kiện, phát huy những điểm tốt nhất của mình. Hy vọng khi vắng Như, cầu thủ trẻ sẽ hết sức cố gắng”.

So với World Cup nữ diễn ra hồi tháng 7, tuyển nữ Việt Nam không có hai lão tướng Thùy Trang và Thúy Nga do lớn tuổi. Thêm vào đó, trung vệ Chương Thị Kiều và cầu thủ chạy cánh Mỹ Anh không vắng mặt vì trong quá trình hồi phục chấn thương.

Trước khi lên đường sang Trung Quốc, ông Chung cũng gạch tên hai cầu thủ để chính thức rút gọn danh sách đăng ký xuống còn 22 gương mặt. Hai thành viên không tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển nữ Việt Nam tại ASIAD 19 là tiền đạo Vũ Thị Hoa và hậu vệ Nguyễn Thị Thùy Linh.

tuyen-nu-vn-3.jpg
Thầy trò Mai Đức Chung đã trải qua chuyến tập huấn ở Hải Phòng và Hà Nội, trước khi góp mặt trong ngày hội bóng đá ASIAD. Ảnh: VFF.

Trong trận giao hữu với đội bóng đến từ trường Đại học Hàng Hải, tiền đạo Vũ Thị Hoa đã gặp chấn thương nhẹ ở cổ chân và cần khoảng hai tuần để phục hồi hoàn toàn. HLV Mai Đức Chung đã gọi bổ sung bổ sung lực lượng cho hàng công là tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân của TP.HCM lên tuyển từ ngày 12-9.

Đối với Nguyễn Thị Thùy Linh, đây là lần đầu tiên hậu vệ sinh năm 2001 này được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Việc tập luyện cùng các đàn chị trên đội tuyển sẽ tích lũy kinh nghiệm bổ ích để các cầu thủ trẻ học hỏi và rút ra bài học cho bản thân, hướng đến các mục tiêu tương lai.

danh-sach-tuyen-nu.png
Danh sách tuyển nữ Việt Nam tham dự ASIAD 19.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.