Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai cảnh báo tai nạn tàu, thuyền

(PLO)- Tháng 2-2022, không khí lạnh kết hợp với gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng về tàu, thuyền trên các vùng biển nước ta. 

Ngày 1-3, Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có công điện gửi các đơn vị về việc nâng cao công tác dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm và tổ chức quản lý, ứng phó tai nạn tàu, thuyền trên biển.

Công điện nêu rõ: Tháng 2-2022, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng về tàu, thuyền trên các vùng biển nước ta trong thời gian vừa qua.

Dự báo trong thời gian tới, thời tiết, thủy văn trên biển tiếp tục có những diễn biến phức tạp, do vậy để nâng cao công tác phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hạn chế thấp nhất hậu quả các vụ tai nạn.

Các lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân trong vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại. Ảnh: HẢI HIẾU

Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển, đảm bảo mọi phương tiện nắm được diễn biến thời tiết, thủy văn trên các vùng biển; thực hiện kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ điều kiện xuất bến của các phương tiện; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm, cứu nạn hiệu quả các tình huống xảy ra trên biển.

Bộ Tham mưu: Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và các Quân khu ven biển chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền duy trì lực lượng, phương tiện trực cứu hộ, cứu nạn trên các vùng biển trọng điểm; kịp thời truyền phát thông tin, sẵn sàng cơ động phối hợp tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống.

Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, các Cảng vụ Hàng hải, Cảng vụ Thủy nội địa và cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác ứng trực, truyền phát thông tin, cảnh báo hàng hải; chuẩn bị lực lượng, phương tiện phối hợp tổ chức tìm kiếm, cứu nạn hiệu quả các vụ việc tai nạn hàng hải, thủy nội địa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia phối hợp với Đài Thông tin duyên hải và các phương tiện thông tin liên lạc, thông tin đại chúng khác kịp thời cung cấp, truyền phát các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển đến các cơ quan chức năng và người, phương tiện hoạt động trên biển.

Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam chỉ đạo các Đài Thông tin duyên hải, Đài Xử lý thông tin hàng hải, Đài Thông tin vệ tinh, Đài Thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa theo dõi chặt chẽ, kịp thời truyền báo các thông tin thời tiết nguy hiểm và thông tin báo nạn trên biển.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung ương chỉ đạo làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và quản lý hoạt động phương tiện trên biển; tổ chức ứng trực 24/24 giờ ở tất cả các cấp; kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ và tăng cường ứng phó linh hoạt, hiệu quả với các tình huống sự cố, tai nạn tàu, thuyền trên biển và thủy nội địa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.