Ukraine tìm cách loại vũ khí có ảnh hưởng nhất của Nga trên chiến trường

(PLO)- Ukraine đang tìm cách loại bỏ một số rào cản lớn trong cuộc phản công nhằm vào Nga, trong đó có trực thăng tấn công “Cá sấu” Ka-52 và pháo tự hành của Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ukraine đang tìm cách loại bỏ một số rào cản lớn trong cuộc phản công nhằm vào Nga, trong đó có trực thăng tấn công “Cá sấu” Ka-52 và pháo tự hành của Nga.

Tờ The Economist dẫn lời chuyên gia người Ukraine – ông Nico Lange tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) cho hay cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu có nhiều tiến triển hơn trong hai tuần qua.

Ông Lange nói Ukraine đang loại bỏ các vũ khí Nga chẳng hạn như pháo tự hành và trực thăng tấn công Ka-52 “từng mảnh một”.

Bộ Quốc phòng Anh hồi tháng 7 đánh giá trực thăng Ka-52 đang tạo ra một động lực lớn cho Nga trong cuộc xung đột.

Bộ Quốc phòng Anh đã gọi Ka-52 là một trong những hệ thống vũ khí có ảnh hưởng nhất của Nga tại tỉnh Zaporizhia – một trong những khu vực Ukraine đang tập trung phản công.

Xe tăng Ukraine khai hỏa về phía binh sĩ Nga gần tiền tuyến ở tỉnh Kharkiv (Ukraine) ngày 6-7. Ảnh: REUTERS

Xe tăng Ukraine khai hỏa về phía binh sĩ Nga gần tiền tuyến ở tỉnh Kharkiv (Ukraine) ngày 6-7. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, Ukraine đang đáp trả. Theo trang phân tích thông tin tình báo dựa trên các nguồn công khai Oryx, 40 trực thăng Ka-52 được xác nhận bị bắn hạ thông qua xác minh trực quan.

Con số trên không bao gồm hai chiếc Ka-52 mà Ukraine tuyên bố bắn hạ vào sáng 17-8.

The Economist cho rằng Nga có khoảng 100 chiếc trực thăng Ka-52 khi xung đột bắt đầu nổ ra nhưng hiện giờ có thể chỉ còn lại 25 chiếc.

Điện Kremlin gọi trực thăng “Cá sấu” Ka-52 là trực thăng tấn công tốt nhất thế giới, theo trang Kyiv Post. Trong khi đó, trang Ukrainian News dẫn các nguồn tin mở cho biết mỗi chiếc Ka-52 có giá lên tới 16 triệu USD.

Oryx cũng đã ghi nhận 350 khẩu pháo tự hành của Nga bị phá hủy, 29 khẩu bị hư hỏng, 7 khẩu bị bỏ lại và 10 khẩu bị thu giữ.

Ukraine bắt đầu cuộc phản công nhằm vào Nga hồi tháng 6. Mặc dù quân đội Ukraine có được một số bước tiến nhưng vẫn không đạt được thành tựu đáng kể.

Giới chức Ukraine đã chỉ ra hệ thống phòng thủ vững chắc mà Nga xây dựng, trong đó có các bãi mìn dày đặc đến nỗi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine – ông Oleksii Reznikov cho rằng những bãi mìn đó đã biến Ukraine trở thành quốc gia bị rải mìn nhiều nhất thế giới.

Ông Reznikov gần đây kêu gọi các đồng minh của Ukraine viện trợ thêm thiết bị rà phá bom mìn, giúp lực lượng nước này tiến quân và tránh bị thương vong.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky từng nói ông mong muốn cuộc phản công bắt đầu sớm hơn nhưng cảm thấy phải chờ thêm vũ khí từ các quốc gia đồng minh.

Giới chuyên gia trước đó nói với trang Business Insider rằng những sự chậm trễ này đã cho phép Nga xây dựng hệ thống phòng thủ vững mạnh.

Tuy nhiên, chuyên gia về chiến tranh Lawrence Freedman tại ĐH King's College London (Anh) đánh giá Ukraine đang có nhiều bước tiến.

“Họ đang làm nhiều việc và họ đang kéo căng người Nga” – ông Freedman nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.