U-23 Việt Nam - U-23 Malaysia một trận “derby ASEAN” căng thẳng

(PLO)-Một trận "derby ASEAN" chất lượng giữa hai đội bóng trẻ Việt Nam và Malaysia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai đội bước vào trận với quyết tâm cao và Việt Nam (VN) xứng đáng là đội thắng trận bởi thể hiện liền lạc hơn, dũng mãnh hơn và tận dụng cơ hội tốt hơn.

Malaysia chạm trán với VN mà Malaysia trong thế “lưng dựa vào tường”, còn VN cũng phải tìm một chiến thắng nữa để chắc suất vào tứ kết trước lượt cuối gặp Uzbekistan rất mạnh.

Ma-vie-1.jpg
Thái Sơn đi bóng cùng sự đeo bám của Mukhairi Ajman. Ảnh: AFC

Một trận đấu hay và căng, cầu thủ trẻ Malaysia manh động hơn khi trong hiệp 1 họ đã dẫn đầu với 3 thẻ vàng. Malaysia bị dẫn bàn và chơi cọc cằn, nhiều cầu thủ VN bị đòn đau thế là trả đũa và cũng ăn thẻ. Chỉ trong hiệp 1 không thôi đã có sáu thẻ vàng chia đều cho hai đội.

Nhìn chung VN thể hiện tốt hơn, trung vệ Ubaidullah Shamshul của Malaysia có thể hình cực đẹp nhưng kinh nghiệm thi đấu non quá. Nếu tình huống kéo người dẫn đến quả phạt trực tiếp để Văn Khang tạo tuyệt phẩm bàn thắng ở phút 39 gặp những trọng tài nghiêm khắc hơn thì Ubaidullah Shamshul có thể đối mặt thẻ đỏ, bởi pha kéo người này có thể ngăn chặn một tình huống mà đối thủ có thể bàn.

Điều đáng khen cho các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn là giữ được những cái đầu lạnh và không bị mất kiểm soát trước những pha vào bóng, những pha đá rát từ các cầu thủ Malaysia.

Khi thua bàn, thế trận bế tắc các cầu thủ trẻ Malaysia có cách thể rất giống với các cầu thủ Indonesia, cọc cằn vô cớ và hay trả đũa theo kiểu mất kiểm soát khiến họ khó có cơ hội ngược dòng hay thi đấu tốt hơn để tìm bàn thắng.

Như cựu HLV tuyển Malaysia Ong Kim Swee đã nhận xét sau trận thua Uzbekistan là thế công của Malaysia tốt nhưng các hậu vệ Malaysia hay mắc lỗi và đá thiếu bọc lót, điều đó không sai, nó lặp lại trong trận thua VN 0-2. Nguyên nhân mà theo HLV Ong Kim Swee là các hậu trẻ của Malaysia ít có cơ hội ra sân ở giải nội địa nên dẫn đến điều tất yếu khi tập trung đội trẻ.

Có thể nói mọi kế hoạch của HLV Juan Torres hỏng ngay từ đầu khi họ nêu mục tiêu đánh bại VN, có điểm và thậm chí đánh bại của Uzbekistan,

Với trận thua thứ hai này Malaysia là đội rời giải sớm nhất bảng D.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.