Tuyển Việt Nam sẽ dự World Cup... đều đều từ năm 2031

(PLO)- Tuyển Việt Nam sẽ là vị khách thường xuyên từ World Cup 2031 môn bóng đá nữ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

FIFA lại vừa đưa ra quyết định từ World Cup nữ 2031 sẽ có 48 đội tham dự. Tuyển Việt Nam sẽ là vị khách thường xuyên của vòng chung kết (VCK) World Cup nữ từ 2031.

FIFA đã nói là làm, họ chẳng ngại ai dị nghị cũng chẳng ngại các hiệp hội cầu thủ nhà nghề, giới y học lên tiếng.

Bởi phương châm của FIFA là mang lại cơ hội cho nhiều nước góp mặt hơn, kéo dài chuỗi ngày niềm vui bóng đá toàn cầu, thu hút dân chúng, fan nhiều quốc gia hơn. Đặc biệt FIFA sẽ thu được nhiều tiền trả công và tài trợ trở lại để giúp các quốc gia nghèo, các nền bóng đá kém phát triển có tiền để phát triển.

Tuyen- Viet-Nam-World- Cup.jpg
World Cup 2031 có 48 đội, tuyển Việt Nam sẽ dễ và thường xuyên có mặt. Ảnh: Reuters

Chuyện FIFA quyết ngay và luôn FIFA Club World Cup 2025 có 32 đội bất chấp nhiều tổ chức phản đối, nhưng rồi tiền thưởng, tiền công gấp đôi khiến các CLB...im ru tham gia. Nhiều nhà điều hành giải châu Âu, giải VĐQG, Hiệp hội cầu thủ nhà nghề, giới y học cảnh báo và kiện nhưng FIFA không ngán ngại, đã quyết là làm.

Hay World Cup 2026 bóng đá nam có 48 đội, chẳng ai ngăn được FIFA và thậm chí World Cup 2030 lên đến 64 đội. Nay World Cup 2031 dành cho nữ sẽ có 48 đội. Điều này có nghĩa, tuyển nữ Việt Nam tràn trề cơ hội, thậm chí sẽ là vị khách thường xuyên.

Tuyen- Viet-Nam-World- Cup-1.jpg
Tây Ban Nha lần đầu lên ngôi nữ hoàng thế giới khi World Cup 2023 có 32 đội và tuyển Việt Nam cũng hiện diện tại giải này. Ảnh: Reuters

Với World Cup có 48 của nam, châu Á đã có 8,5 suất. Khi World Cup nữ có 48 đội nhất định châu Á tối thiểu cũng có 9 suất, mà bóng đá nữ Việt Nam xếp thứ 5 hoặc 6 của châu Á.

Do bóng đá nữ châu Á khi tham dự World Cup có nhiều đội tiến sâu vào giải như Úc, Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc...nên khi phân bố tăng thêm suất thì châu Á rất được lợi. Thậm chí ở bình diện World Cup thì bóng đá nữ châu Á vào sâu World Cup hơn so với bóng đá nam, nên FIFA sẽ coi trọng yếu tố này. Chẳng hạn Nhật Bản từng vô địch World Cup và á quân, Úc, Triều Tiên, Trung Quốc đều tạo điểm tích cao cho bóng đá nữ châu Á.

Bóng đá nữ Việt Nam ở châu Á đứng sau Nhật Bản, Triều Tiên, Úc, Trung Quốc và Hàn Quốc mà thôi, nếu châu Á có 8,5 suất, 9 suất hay thậm chí 10 suất (rất có thể) thì tuyển nữ Việt Nam thừa sức góp mặt thường xuyên.

World Cup 2027 tại Brazil vẫn sẽ giữ 32 đội, do chủ nhà Brazil chưa thể chủ động cơ sở hạ tầng cho giải đấu 48 đội vì tăng từ 64 trận lên 104 trận và kéo theo nhiều thứ khác.

Mỹ cũng đã chính thức đăng đàn chạy đua đăng cai World Cup 2031 với 48 đội tham dự. Tương tự là Anh cũng quan tâm đơn độc làm chủ nhà World Cup 2031 hoặc 2035. Tuy nhiên Anh mặc định World Cup hai năm này là 32 đội mà thôi.

Điều kiện thực tế hiện nay, chỉ có mỗi nước Mỹ đủ điều kiện một mình tổ chức World Cup 2031 bóng đá nữ với 48 đội tham dự.

Nếu FIFA không chọn Mỹ thì các quốc gia khác phải...liên minh vì điều kiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng số đội quá đông.

Các tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp, Y tế cũng đã bắt đầu lên tiếng phản đối FIFA rồi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.