Tuyển Việt Nam không khó qua vòng bảng

(PLO)- Tại AFF cup 2022, làng bóng Đông Nam Á đánh giá bảng B của thầy trò HLV Park Hang-seo nặng ký hơn bảng A nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ không khó vượt qua vòng bảng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Buổi lễ bốc thăm AFF Cup 2022 vừa diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) với bảng A có năm đội tuyển là đương kim vô địch Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia và đội thắng trận tranh vé vớt giữa Brunei hoặc Đông Timor. Bảng B bao gồm đội tuyển Việt Nam (VN), Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào.

Giới chuyên môn dự báo nhà vô địch Thái Lan và đương kim á quân Indonesia dễ dàng lấy hai suất vào bán kết, trong khi đội tuyển VN sẽ sống mái với Malaysia, Singapore và thậm chí hai đội chiếu dưới Myanmar, Lào cũng có khả năng gây bất ngờ. Tuy nhiên, dựa vào thành tích ở các kỳ AFF Cup gần nhất và tương quan lực lượng giữa các đội, thầy trò HLV Park Hang-seo giành vé chơi bán kết trong tầm tay.

Không phải tự nhiên mà đội tuyển VN nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng với Thái Lan và không chỉ do thầy trò ông Park đứng số 1 Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA. Suốt gần năm năm dẫn dắt các học trò, ông Park luôn là khắc tinh của những đối thủ trong khu vực, trừ mỗi trận thua Thái Lan 0-2 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2021.

Đội tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội nhất vào bán kết AFF Cup 2022. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đội tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội nhất vào bán kết AFF Cup 2022. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ở vòng bảng AFF Cup 2022, đội tuyển sẽ chơi hai trận sân nhà gặp Malaysia và Myanmar, cùng hai trận sân khách gặp Lào và Singapore. Điểm nổi bật của bóng đá VN là tính ổn định xuyên suốt một thời gian dài cả quân lẫn tướng, trong bối cảnh các đối thủ phải thay đổi xoành xoạch và loay hoay tìm cách thích nghi với xu hướng mới. Singapore, Malaysia thích thú chiêu bài nhập tịch hay sa thải HLV liên miên, còn Lào và Myanmar phải xóa đi làm lại nhiều với lứa trẻ chưa kịp chín ở AFF Cup mùa này.

Riêng với tuyển VN vẫn bình ổn với HLV Park Hang-seo cùng lứa cầu thủ chín muồi từng sát cánh bên ông thầy người Hàn chinh chiến tại nhiều đấu trường lớn, đỉnh điểm là vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Nhóm cầu thủ Hà Nội và HA Gia Lai lẫn những tinh hoa của SL Nghệ An, Bình Định, B. Bình Dương… cùng lứa trẻ vừa vô địch SEA Games 31 lần này đủ sức đòi lại ngôi vô địch AFF Cup đang nằm trong tay Thái Lan.

Theo chúng tôi, đội tuyển VN không khó vượt qua vòng bảng, chỉ là đứng nhất hay nhì mà thôi. Hai đối thủ lớn Singapore gần nhất vô địch AFF Cup cách đây 10 năm, còn tuyển Malaysia đã trôi qua 12 năm. Lào và Myanmar chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm với thầy trò ông Park trong thời gian gần nhất. “Tử thần” ở bảng B chỉ có thể là đội tuyển VN với ngôi vô địch AFF Cup 2018 và đồng hạng ba 2021.•

AFF Cup 2022 đá theo luật chơi cũ

Sau một năm bị hoãn vì dịch COVID-19, cuộc chơi Đông Nam Á trở lại hồi cuối năm 2021 diễn ra tại một địa điểm tập trung ở Singapore. Mùa này AFF Cup trở lại hệ thống ban đầu, tức là thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách và không có quốc gia đăng cai. Ở vòng bảng, mỗi đội phải đá hai trận sân khách và hai trận sân nhà. Bán kết và chung kết cũng diễn ra hai lượt trận sân nhà - sân khách. AFF Cup 2022 diễn ra từ ngày 20-12-2022 đến 16-1-2023.

Giải đấu lớn nhất Đông Nam Á tổ chức tổng cộng 13 lần, với đội tuyển Thái Lan vô địch nhiều nhất sáu lần (1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020), tiếp theo là Singapore vô địch bốn lần (1998, 2004, 2007, 2012), VN vô địch hai lần (2008, 2018) và Malaysia vô địch một lần (2010). TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.