Tuyển Việt Nam gặp khó, Indonesia tung hỏa mù

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam xác định rõ hai đối thủ lớn ở AFF Cup 2024 chính là Indonesia và Thái Lan, trong lúc thầy trò Kim Sang-sik đang gặp khó ở chuyến tập huấn Hàn Quốc khi các đội đá giao hữu không quá mạnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú giao chỉ tiêu cụ thể cho HLV Kim Sang-sik cùng các học trò phải vào chung kết AFF Cup 2024, dù biết chướng ngại lớn nhất của tuyển Việt Nam là đối thủ khó chịu cùng bảng Indonesia và nhà đương kim vô địch Thái Lan.

Quân xanh của tuyển Việt Nam không mạnh

Khác với các đối thủ Đông Nam Á tận dụng kỳ nghỉ FIFA Days tháng 11 chọn một số đội tuyển quốc gia đá giao hữu cọ xát, tuyển Việt Nam không hội quân để dành thời gian cho chuyến tập huấn Hàn Quốc và bắt buộc V-League phải tạm dừng hơn 1 tháng. Thầy trò Kim Sang-sik đang rèn luyện tại Gyeongju với dự kiến chơi ba trận giao hữu với CLB Ulsan Citizen hạng 3 của Hàn Quốc (ngày 27-11), cùng hai đội K-League gồm Daegu FC (ngày 29-11) và Jeonbuk Hyundai Motors FC (ngày 1-12)

Đây là khoảng thời gian quý giá cho ông Kim giúp các học trò nâng tầm thể lực theo giáo án vào buổi sáng mỗi ngày, còn buổi chiều đi sâu hơn vào các nội dung rèn đấu pháp, tăng cường tính kết dính trong phối hợp nhóm, thực hiện nhuần nhuyễn bài tấn công và phòng ngự.

tuyển Việt Nam
Đội tuyển Việt Nam tích cực rèn luyện trên đất Hàn Quốc. Ảnh: AP.

Theo VFF, đội tuyển Việt Nam có thuận lợi là gặp gỡ lần lượt các quân xanh có chất lượng sức mạnh từ thấp lên cao để thử thách mình. Không kể đối thủ Ulsan Citizen FC có trình độ thấp do chơi K-League 3, hai đội bạn còn lại chắc chắn sẽ không thể tung ra đội hình mạnh nhất giúp HLV Kim Sang-sik có góc nhìn rõ hơn về các học trò.

Theo đó, Daegu FC là đội bóng giàu truyền thống của Hàn Quốc, từng lên ngôi Á quân ở K-League 1 vào năm 2016. Trong khi đó, Jeonbuk Hyundai Motors FC là một trong những CLB nổi tiếng, sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, từng 9 lần vô địch K-League 1, trong đó lần gần nhất vào năm 2021. Đội bóng này cũng từng có 2 lần vô địch AFC Champions League và đang tham dự AFC Champions League Two 2024-2025 với kết quả giành 6 điểm sau 3 lượt trận, tạm xếp thứ nhì bảng H.

Thế nhưng sẽ rất khó cho đội bóng cũ Jeonbuk Hyundai Motors của HLV Kim Sang-sik từng gắn bó trên cương vị cầu thủ lẫn nghiệp cầm quân, bởi họ phải tập trung lực lượng để chơi trận play off tranh trụ hạng cùng thời điểm này (hai trận lượt đi – về ngày 1-12 và 8-12). Tương tự, Daegu FC cũng đá với đội xếp nhì K-League 2 tranh vé vớt hai lượt (ngày 28-11 và 1-12).

tuyen-viet-nam-gap-kho-indonesia-tung-hoa-mu (4).jpg
Các đối thủ đá tập của thầy trò Kim Sang-sik không mạnh như dự kiến. Ảnh: AP.

Chính vì thời điểm không phù hợp này, hai đội bóng K-League của đội tuyển Việt Nam sẽ phải giữ chân các trụ cột để chọn mục tiêu trụ hạng thiết thực hơn. Cũng có thể đội hình hai hoặc các cầu thủ trẻ của Jeonbuk Hyundai Motors FC và Daegu FC vẫn có đẳng cấp cao, nhưng dù sao cũng không như mong muốn cọ xát của tuyển Việt Nam.

Indonesia tăng cường 8 tuyển thủ quốc gia

HLV Shin Tae-yong đã chọn 33 cầu thủ chuẩn bị cho AFF Cup 2024, hiện tập huấn tại quê nhà Bali. Trái với dự tính chỉ sử dụng lứa cầu thủ dưới 22 tuổi, ông thầy người Hàn Quốc đã tung hỏa mù khi tăng cường 8 cầu thủ từ vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á để làm dày hơn đội hình Indonesia cho cái đích vào chung kết và đăng quang Đông Nam Á, sau sáu lần về nhì.

8 tuyển thủ quốc gia gạo cội của Indonesia bao gồm Muhammad Ferrari, Justin Hubner, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Marselino Ferdinan, Hokky Caraka và Rafael Struick. Ngoại trừ Asnawi, 7 cầu thủ này vừa tham dự hai trận sân nhà ở vòng loại thứ 3 cúp thế giới hồi giữa tháng 11 thua nặng Nhật Bản 0-4 nhưng đã đánh bại đội tuyển Saudi Arabia 2-0 với cú đúp của người hùng Marselino Ferdinan.

tuyen-viet-nam-gap-kho-indonesia-tung-hoa-mu (1).jpg
HLV Shin Tae-yong giữ lại 8 tuyển thủ quốc gia Indonesia vừa đá vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Ảnh: AP.

Đáng chú ý Asnawi không được HLV Shin Tae-yong chọn vào đội tuyển quốc gia Indonesia bởi có lệnh triệu tập, hậu vệ cánh 25 tuổi vẫn đang dính chấn thương trong màu áo CLB Thái Lan, Port FC. Trong số 33 gương mặt lên tuyển cho AFF Cup 2024, có nhiều cầu thủ của đội tuyển U-22 và U-20 Indonesia.

7 cầu thủ U-22 bao gồm Arkhan Fikri, Ronaldo Kwateh, Achmad Maulana Syarif, Kakang Rudianto, Zanadin Fariz, Alfriyanto Nico và Rayhan Hannan. Trong khi đó, các cầu thủ U-20 có tên trong đội tuyển quốc gia là Dony Tri Pamungkas, Kadek Arel Priyatna, Arkhan Kaka, Sulthan Zaky và Ikram Algiffari. Những ngôi sao trẻ dưới 20 tuổi này vừa góp mặt ở đội tuyển U-20 quốc gia do HLV Indra Sjafri dẫn dắt tại Nhật Bản từ ngày 6-11 đến ngày 23-11, để tập luyện cho vòng chung kết U-20 châu Á 2025.

Đội tuyển Indonesia sẽ huấn luyện ở Bali từ ngày 26-11 đến ngày 5-12, sau đó HLV Shin Tae-yong mới chốt danh sách chính thức 23 cái tên cuối cùng trước khi tham dự AFF Cup 2024. Thầy trò ông Shin nằm ở bảng B cùng với đội tuyển Việt Nam, Philippines, Myanmar và Lào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.