Tuyển Việt Nam chọn AFF Cup 2024 hay Asian Cup 2027?

(PLO)- Tuyển Việt Nam thể hiện kiểu này rất đáng lo ở AFF Cup 2024 và nhất là săn vé đi Asian Cup 2027 từ tháng 3 năm tới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai trận giao hữu toàn thua, tuyển Việt Nam tiếp tục tục tuột hạng sau khi thua tuyển Nga 0-3 và thua Thái Lan 1-2.

Mục tiêu sắp tới của tuyển Việt Nam là AFF Cup 2024 và săn thành công tấm vé Asian Cup 2027 khởi tranh vào tháng 3 năm tới.

Suy cho cùng, sân chơi “ao làng” AFF Cup, tuyển Việt Nam đã hai lần lên ngôi. Khát khao và mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang -sik lúc này phải là vươn ra biển lớn, săn tấm vé đi Asian Cup 2027. Bỏ việc nhỏ, theo đuổi việc lớn ắt việc nhỏ sẽ được.

Tuyen-Viet-Nam-Tien-Linh.jpg
Tiến Linh trong pha bóng ăn bàn mở điểm cho tuyển Việt Nam phút 21 tối 10-9 trận gặp Thái Lan. Ảnh: ANH HỮU

Đợt tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch FIFA cũng đã xác định ba tấm vé bước vào vòng loại bảng Asian Cup 2027 dành cho 24 đội không thể vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026.

Ba đội vượt qua vòng play off để tiến vào vòng loại bảng Asian Cup 2027 là Brunei, Sri Lanka và Đông Timor. Ba đội này lần lượt đánh bại Macau, Mông Cổ và Campuchia.

Như vậy, 24 đội tuyển của châu Á được chia làm sáu bảng, mỗi bảng xác định một ngôi nhất bảng có vé đi Asian Cup 2027 (cùng 18 đội vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026).

Doi-tuyen-INdonesia-Uc-4.jpg
Tuyển Indonesia sẽ không thu hút được thành phần mạnh nhất đá AFF Cup 2024 vì nhiều cầu thủ bậc đá CLB ở châu Âu và Mỹ. Ảnh: AFP

Ngoài Brunei, Sri Lanka, Đông Timor, 21 đội còn lại gồm Việt Nam, Thái Lan, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Đài Loan, Hong Kong, Ấn Độ, Lào, Lebanon, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Singapore, Syria, Tajikistan,Turkmenistan, Yemen.

24 đội này sẽ được bốc thăm vào tháng 12 tới và sang tháng 3-2025 sẽ tiến hành thi đấu vòng loại, vòng tròn lượt đi và về, mỗi bảng chọn duy nhất đội nhất bảng đi Saudi Arabia dự Asian Cup 2027.

Doi-tuyen-Malaysia-5.jpg
Malaysia cũng trình làng một bộ mặt rất mới khi lên ngôi Merdeka Cup 2024 khi lần đầu đánh bại Lebanon 1-0. Ảnh:Bernama

Việc tuyển Việt Nam tiếp tục tuột xuống vị trí 117 thế giới nhất định sẽ ảnh hưởng đến nhóm hạt giống bốc thăm vào cuối năm nay, hay nói khác đi là gặp bất lợi lớn.

Trong nhóm 24 đội này dễ thấy “cạ cứng” của Việt Nam như Thái Lan, Malaysia, Philippines, Syria, Tajikistan, Turkmenistan, Yemen, Lebanon, Hong Kong, Ấn Độ.

Sở dĩ Malaysia và Philippines được liệt vào “cạ cứng” so với Việt Nam bởi vừa qua, những đội này thể hiện rất tốt ở Merdeka Cup. Tuyển Malaysia thay da đổi thịt qua sự dẫn dắt của HLV Pau Marti Vicente, người Tây Ban Nha. Philippines có đến 7 tuyển thủ đá ở Thai-League 1. Còn tuyển Việt Nam thì chưa có dấu hiệu dừng lại của quá trình đi xuống.

Các đội tuyển Tajikistan, Turkmenistan, Syria, Lebanon, Yemen thậm chí là Hong Kong, Ấn Độ vào giải chính thức, nếu cùng bảng với Việt Nam không dễ gì thắng họ, nhất là những đội như Tajikistan, Turkmenistan, Syria, Yemen, Lebanon.

Việc tiếp tục tuột hạng trên bảng xếp hạng hàng tháng của FIFA sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc phân nhóm hạt giống trước lễ bốc thăm vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 12 này. Nếu kém may mắn, tuyển Việt Nam rơi vào bảng có Thái Lan, lại thêm Tajikistan (hay Turmenistan, Syria) thì khả năng tranh ngôi nhất bảng là không cao nếu không muốn nói là rất thấp.

Bóng đá Việt Nam đang thời kỳ tuột dốc, Thái Lan thì vẫn duy trì vị thế anh cả bóng đá Đông Nam Á. Indonesia hướng đến tầm cao hơn dựa vào ngoại lực dù chưa một lần lên ngôi AFF Cup sau 6 lần vào chung kết. Malaysia đang tìm lại chính mình.

Những gì tuyển Việt Nam thể hiện ở hai trận giao hữu với Nga và Thái Lan là những dấu hiệu cho thấy, thầy trò HLV Kim Sang-sik phải “vắt giò lên cổ” mà chạy.

Đá những trận giao hữu, nhất là với Thái Lan, nhưng tuyển Việt Nam lộ điểm yếu, mắc lỗi cá nhân nhiều quá.

Bảng xếp hạng FIFA mới nhất, Việt Nam tuột 2 bậc

Thái Lan tăng 1 bậc từ 101 lên 100, xếp nhất Đông Nam Á, Việt Nam tuột hai bậc so với tháng trước từ 115 xuống 117 (thứ nhì Đông Nam Á). Tuyển Indonesia tăng được ba bậc nhờ hai trận hòa Saudi Arabia và Úc, từ 133 lên 130.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.