Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM khảo sát hoạt động chính quyền 2 cấp tại phường Đông Hưng Thuận

(PLO)- Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Hưng Thuận, Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM Nguyễn Văn Lợi đã trao đổi với người dân đến nộp hồ sơ và trải nghiệm thực tế trong thực hiện thủ tục hành chính.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-7, ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM, dẫn đầu đoàn công tác đến khảo sát tình hình hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã tại phường Đông Hưng Thuận (quận 12 cũ).

phuong-dong-hung-thuan-2.jpg Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM khảo sát hoạt động chính quyền 2 cấp tại phường Đông Hưng Thuận
Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM Nguyễn Văn Lợi trao đổi với người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Hưng Thuận. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Báo cáo với đoàn công tác, ông Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận, cho biết sau gần hai tuần chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy phường đã hoạt động tương đối ổn định.

Trung tâm Phục vụ hành chính công là nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, với đội ngũ gồm năm cán bộ, bảy công chức và lực lượng không chuyên trách tham gia trực tiếp vào công tác hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả.

Ngoài lực lượng tại chỗ, phường phối hợp với các cơ quan như Bảo hiểm xã hội, Bưu điện, thuế, công an, Đoàn Thanh niên… trong triển khai dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng chuyển đổi số.

Tính đến ngày 9-7, Trung tâm đã tiếp nhận và xử lý gần 800 hồ sơ, đồng thời hỗ trợ hơn 120 trường hợp thực hiện các thủ tục như đăng ký hộ kinh doanh, xác nhận tình trạng hôn nhân, chính sách hỗ trợ hỏa táng, bảo trợ xã hội cho người cao tuổi, người khuyết tật...

phuong-dong-hung-thuan-3.jpg
Đoàn khảo sát tình hình hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã tại phường Đông Hưng Thuận. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cũng theo ông Việt, những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phường cũng gặp những khó khăn bước đầu như trụ sở làm việc xuống cấp, hệ thống VNeID quá tải do lượng người dân đến làm thủ tục quá đông. Cùng với đó là sự chồng chéo trong một số quy định pháp luật về phân cấp, phân quyền gây lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Hưng Thuận, Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM Nguyễn Văn Lợi đã dành thời gian trực tiếp trao đổi với người dân đến nộp hồ sơ, tìm hiểu trải nghiệm thực tế trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Ông cũng lắng nghe ý kiến phản hồi về thái độ phục vụ, thời gian xử lý cũng như mức độ thuận tiện trong tiếp cận dịch vụ công tại địa phương.

Trao đổi với lãnh đạo phường Đông Hưng Thuận, ông Nguyễn Văn Lợi đánh giá cao nỗ lực của phường trong giai đoạn đầu triển khai mô hình mới, đặc biệt là sự chủ động trong giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Ông đề nghị lãnh đạo Trung tâm cần tiếp tục tập trung kiện toàn đội ngũ, bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và nâng cấp cơ sở vật chất, tạo điều kiện làm việc tốt cho cán bộ và phục vụ người dân một cách hiệu quả, thân thiện hơn.

phuong-dong-hung-thuan-4.jpg
phuong-dong-hung-thuan-5.jpg
Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM Nguyễn Văn Lợi đến thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Lợi đề nghị địa phương tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng và đề cao trách nhiệm từng cá nhân, bộ phận.

Về những khó khăn, kiến nghị, ông lưu ý phường cần chủ động rà soát, nắm bắt những bất cập để kịp thời đề xuất TP có giải pháp tháo gỡ.

Ông Nguyễn Văn Lợi cũng đề nghị các sở, ngành tiếp tục hỗ trợ cơ sở, tham mưu lãnh đạo TP đẩy mạnh phân cấp, phân quyền rõ ràng, cụ thể cho cấp xã trên từng lĩnh vực nhằm tạo điều kiện cho cơ sở hoạt động hiệu quả, sát thực tiễn.

Trước đó, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2025), Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM Nguyễn Văn Lợi đã đến thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.