Trường ĐH Kinh tế - Luật nhận hồ sơ xét tuyển từ 21 điểm thi tốt nghiệp

(PLO)- Trường ĐH Kinh tế - Luật lưu ý mức điểm trường đưa ra chỉ là mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển, không phải là điểm trúng tuyển hay điểm chuẩn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-7, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển) theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Mức điểm sàn này là mức điểm tối thiểu thí sinh cần đạt để nộp hồ sơ xét tuyển vào trường (gồm điểm thi theo tổ hợp ba môn xét tuyển và cộng điểm ưu tiên). Đây là căn cứ để thí sinh xác định việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào ĐH-CĐ sao cho phù hợp trong thời gian quy định của Bộ GD&ĐT, từ 18-7 đến 17 giờ ngày 30-7.

Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào ĐH chính quy là 21 điểm áp dụng cho cả hai phương thức của tất cả các ngành và tổ hợp xét tuyển.

Đó là phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và cũng là điều kiện để các thí sinh chính thức trúng tuyển theo phương thức ưu tiên xét tuyển của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Trường ĐH Kinh tế - Luật điểm sàn
Đại diện Trường ĐH Kinh tế - Luật tư vấn xét tuyển cho thí sinh. Ảnh: NT

Theo thông tin của trường, năm nay, trường xét tuyển 2.600 chỉ tiêu cho 15 ngành học, với 33 chuyên ngành/chương trình (gồm bốn tổ hợp môn A00, A01, D01, D07).

Trong đó có tám chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Anh; hai chương trình dạy và học hợp tác với doanh nghiệp (Co-operative Education) ngành Công nghệ tài chính (Fintech), ngành Hệ thống thông tin quản lý (MIS); ba ngành/chuyên ngành mới Phân tích dữ liệu, Quản lý công, Tài chính ngân hàng giảng dạy bằng tiếng Anh.

Riêng đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024, trường dành khoảng 45% chỉ tiêu cho tất cả các ngành/chuyên ngành đào tạo.

Trường nhấn mạnh, đây chỉ là mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển, không phải là điểm trúng tuyển hay điểm chuẩn.

Đồng thời, Trường ĐH Kinh tế - Luật cũng lưu ý thí sinh khi đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm vào ngành, trường mà mình mong muốn chỉ cần đăng ký nguyện vọng 1 của ngành, trường đó trên hệ thống thì chắc chắn sẽ trúng tuyển.

Nếu vẫn muốn tiếp tục đăng ký xét tuyển bằng điểm thi THPT, thí sinh cần tham khảo mức điểm trúng tuyển ngành/chuyên ngành muốn xét tuyển của 3 năm gần nhất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.