Trường ĐH Bách Khoa dùng 1 phương thức 'không đụng hàng' để tuyển hầu hết thí sinh

(PLO)- Năm 2025, Trường ĐH Bách Khoa chỉ xét tuyển theo 2 phương thức, trong đó hầu hết chỉ tiêu của trường sẽ dành cho xét tuyển tổng hợp nhiều tiêu chí. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-6, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã chính thức công bố thông tin tuyển sinh bậc ĐH chính quy năm 2025.

Theo đó, năm 2025, Trường ĐH Bách khoa sẽ tuyển sinh dự kiến 5.550 chỉ tiêu. Trong đó có hơn 3.600 chỉ tiêu cho chương trình tiêu chuẩn (41 ngành/chuyên ngành) và 1.380 chỉ tiêu cho chương trình dạy và học bằng tiếng Anh (27 ngành/chuyên ngành).

Cạnh đó, trường còn tuyển sinh và đào tạo các chương trình đào tạo đặc biệt khác, như chương trình liên kết cử nhân kỹ thuật quốc tế giữa Trường ĐH Bách khoa và ĐH Công nghệ Sydney UTS, Úc (TNE); chương trình tiên tiến; chương trình Định hướng Nhật Bản; chương trình chuyển tiếp Quốc tế (Úc, Mỹ, New Zealand); chương trình chuyển tiếp Quốc tế (Nhật Bản); chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV); chương trình tài năng xét tuyển sau 1 năm học.

Đặc biệt, trường chỉ áp dụng hai phương thức tuyển sinh. Trong đó, trường dành đa số chỉ tiêu cho phương thức đặc biệt là xét tuyển tổng hợp bao gồm các tiêu chí về học lực, năng lực khác, hoạt động xã hội. Phương thức này chiếm đến 95- 99% tổng chỉ tiêu.

Được biết, đây là năm thứ ba Trường ĐH Bách khoa áp dụng phương thức đặc biệt này khi sử dụng nhiều tiêu chí để xét tuyể. Hiện nay, chưa có trường ĐH nào tuyển sinh đầu vào theo hướng này.

Cạnh đó, trường vẫn xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và quy định của trường nhưng chỉ tiêu chỉ chiếm 1-5%.

Trường ĐH Bách khoa tuyển sinh năm 2025
Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh Trường ĐH Bách khoa. Ảnh: NQ

Các đối tượng xét tuyển theo phương thức tổng hợp:

- Thí sinh có kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025.

- Thí sinh không có kết quả thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025.

- Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài.

- Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam, dùng chứng chỉ tuyển sinh Quốc tế (SAT I, ACT, IB, A-Level...).

Trường lưu ý, trường hợp thí sinh sử dụng các chứng chỉ quốc tế không nằm trong danh sách nêu trên, Hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét và đánh giá cụ thể theo từng trường hợp.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của phương thức xét tuyển tổng hợp là 50 điểm trên thang điểm 100. Nếu thí sinh có nhiều hơn một đối tượng thì lấy đối tượng có điểm xét tuyển cao nhất.

Trường hợp thí sinh có chứng chỉ IELTS Academic ≥ 5.0/ TOEFL iBT ≥ 46/ TOEIC nghe - đọc ≥ 460 và nói - viết ≥ 200 sẽ được quy đổi sang điểm môn tiếng Anh trong kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm học THPT đối với các tổ hợp xét tuyển có dùng môn tiếng Anh.

Về tổ hợp xét tuyển, trường thông tin tổ hợp các môn xét tuyển đã được điều chỉnh phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nếu thí sinh có nhiều hơn một tổ hợp thì lấy tổ hợp có điểm xét tuyển cao nhất.

Thí sinh xem thông tin chi tiết tổ hợp tuyển sinh từng ngành TẠI ĐÂY

Trường ĐH Bách khoa cũng lưu ý một số chương trình yêu cầu thí sinh có trình độ tiếng Anh tối thiểu. Như với chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, chương trình tiên tiến, chương trình chuyển tiếp Quốc tế sang Úc, Mỹ, New Zealand, thí sinh phải có IELTS ≥ 6.0/ TOEFL iBT ≥ 79/ TOEIC nghe - đọc ≥ 730 & nói - viết ≥ 280.

Trường hợp đạt IELTS 5.5, TOEFL iBT 60, TOEIC 04 kỹ năng (nghe - đọc 590 và nói -viết 230), Duolingo 95, Linguaskill và FCE 167, PTE 42, CAE 180: Được xét tạm trúng tuyển chương trình quốc tế và phải hoàn thành yêu cầu bổ sung chuẩn tiếng Anh trong vòng 1 học kỳ.

Trường chỉ chấp nhận các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế học thuật (Academic) còn hiệu lực.

Còn với chương trình liên kết cử nhân kỹ thuật Quốc tế giữa Trường ĐH Bách khoa và ĐH Công nghệ Sydney UTS, Úc (TNE), thí sinh phải có IELTS ≥ 6.5 (kỹ năng viết ≥ 6.0)/ TOEFL iBT ≥ 79 (kỹ năng viết ≥ 21)/ PTE ≥ 58 (kỹ năng viết ≥ 50)/ Cambridge C1A/C2P ≥ 176 (kỹ năng viết ≥ 169)/ UTS College AE5: Đạt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.