Trung Quốc trả đũa, tuyên bố tăng thuế 106 mặt hàng Mỹ

(PLO)- Trung Quốc công bố sẽ áp thuế nhập khẩu 25% lên 106 mặt hàng của Mỹ, trả đũa Mỹ công bố 1.300 mặt hàng Trung Quốc sẽ phải chịu mức thuế 25%.

Sau khi Mỹ công bố 1.300 mặt hàng Trung Quốc tới đây Mỹ sẽ tăng thuế nhập khẩu lên tới 25%, Trung Quốc đã có bước đi trả đũa.

Ngày 4-4, Bộ Tài chính Trung Quốc tuyên bố sẽ áp mức thuế nhập khẩu 25% lên 106 mặt hàng của Mỹ bao gồm đậu nành, bắp, cao lương, bông, một số loại bột, một số loại nông sản khác, nước cam, rượu whisky, thuốc lá, bia, dầu nhờn, khí Propane, các sản phẩm nhựa, ô tô, xe tải, hóa chất, một số loại máy bay...

Có thể thấy đa số mặt hàng Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng thuế lần này là nông sản. Đây là đòn bất lợi với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi việc tăng thuế của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến hàng loạt bang Mỹ nằm trong “Vành đai nông sản” vốn ủng hộ ông Trump.

Ngày áp tăng thuế chưa được thông báo, tuy nhiên Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết sẽ tùy vào động thái tiếp theo phía Mỹ.

Xe tải chở nông sản tại bang Iowa (Mỹ) ủng hộ ông Donald Trump lúc ông còn là ứng viên tổng thống Mỹ năm 2016. Ảnh: REUTERS

Xe tải chở nông sản tại bang Iowa (Mỹ) ủng hộ ông Donald Trump lúc ông còn là ứng viên tổng thống Mỹ năm 2016. Ảnh: REUTERS

Ngày 3-4, Văn phòng đại diện Thương mại Mỹ công bố một danh sách 1.300 sản phẩm của Trung Quốc mà Mỹ muốn đánh mức thuế nhập khẩu 25%.

Danh sách sản phẩm này đa dạng từ hóa chất, thiết bị y tế, hàng điện tử, kỹ thuật, công nghệ, quần áo, xe cộ, máy bay.... Theo đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, có thể thấy Mỹ đã chọn các mặt hàng có thể làm tổn hại nặng đến ngành xuất khẩu của Trung Quốc.

Danh sách này sẽ được công khai lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp Mỹ trong gần hai tháng. Ngày 15-5 sẽ mở phiên điều trần công khai và việc tăng thuế sẽ được áp dụng sau ngày 22-5.

Hành động này nhằm làm áp lực buộc Trung Quốc chấm dứt các hành vi thương mại “không công bằng”, đặc biệt trong lĩnh vực tài sản trí tuệ, theo lời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Năm 2017, Mỹ thiếu hụt thương mại 375 USD với Trung Quốc và ông Trump đang muốn giảm con số này xuống còn 100 USD.

Tháng trước, ông Trump đã ra sắc lệnh đánh thuế nhập khẩu 25% lên thuế và nhôm Trung Quốc. Sau đó Trung Quốc đã tăng thuế lên các mặt hàng trái cây, hạt, đậu, rượu vang của Mỹ.

Căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất, nhì thế giới làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh thương mại có thể kéo âm tăng trưởng toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.