Trung Quốc: Sẽ chỉ chúc mừng ông Biden đúng luật và thủ tục Mỹ

(PLO)- Trung Quốc nói đã “ghi nhận” tuyên bố chiến thắng của ông Biden nhưng phải chờ “luật và thủ tục của Mỹ” xác định kết quả bầu cử rồi mới tuyên bố chúc mừng cho “phù hợp với thông lệ quốc tế”.

Hơn 24 tiếng sau khi truyền thông Mỹ xác định ông Joe Biden chiến thắng trước Tổng thống Donald Trump, vẫn còn một số nước lớn – trong đó có Trung Quốc - chưa gửi lời chúc mừng dù rất nhiều nước đã nhanh chóng làm điều này.

Theo đài CNN, họp báo ngày 9-11 người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết nước này đã “ghi nhận” tuyên bố chiến thắng của ông Biden.

“Chúng tôi hiểu rằng kết quả bầu cử sẽ được quyết định phù hợp với luật và thủ tục của Mỹ”. Chúng tôi sẽ xử lý tuyên bố (chúc mừng) phù hợp với thông lệ quốc tế” – ông Uông trả lời câu hỏi của CNN.

Ông Uông không nói rõ “thông lệ quốc tế” là thế nào, khi hiện đã có một số lượng nước lớn chúc mừng ông Biden, trong đó có Anh, Úc, Pháp, Đức.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN

Hiện có nhiều đồn đoàn rằng Trung Quốc muốn chắc ăn đơi đến khi ông Trump nhận thua, và cũng có thể Trung Quốc không muốn quan hệ Trung-Mỹ xấu thêm trong hai tháng còn lại của nhiệm kỳ ông Trump.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng kiềm chế nói về kết quả cuộc bầu cử Mỹ mà chỉ đưa ra sự lạc quan thận trọng rằng một nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden có thể giúp làm mới lại quan hệ hai bên, vốn xấu đi nhiều trong thời gian ông Trump ở Nhà Trắng.

Trong bài xã luận đăng ngày 8-11, tờ China Daily nói quan hệ hai bên có thể “làm mới tốt hơn”, đặc biệt về thương mại – lĩnh vực hai nước chìm trong thương chiến hai năm qua và chưa có hồi kết.

Hoàn cầu thời báo cũng có bài xã luận có tựa: “Bỏ ảo tưởng về quan hệ Trung-Mỹ, nhưng từng từ bỏ nỗ lực”. Bài báo đề nghị Bắc Kinh “giao tiếp với đội ngũ ông Biden triệt để có thể, cùng nỗ lực nhiều hơn nữa để khôi phục quan hệ Trung-Mỹ”.

Tuy nhiên bài báo cũng kết luận rằng Trung Quốc chỉ có thể dựa vào chính mình: “Trung Quốc phải trở thành một đất nước mà Mỹ không thể áp đảo hay làm mất ổn định, và để Mỹ phải hiểu được hợp tác với Trung Quốc là lựa chọn tốt nhất cho Mỹ để hiện thực hóa các quyền lợi quốc gia của mình”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.