Trung Quốc nêu lý do 'khó' tham dự hội nghị hòa bình về Ukraine

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết nước này sẽ không tham dự hội nghị hòa bình về Ukraine dự kiến được tổ chức ở Thụy Sĩ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết nước này sẽ không tham dự hội nghị hòa bình về Ukraine dự kiến sẽ được tổ chức ở Thụy Sĩ vào ngày 15 và 16-6 tới vì một số điều kiện “quan trọng” để Bắc Kinh tham gia không được đáp ứng, theo trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc (fmprc.gov.cn)

Bà Mao cho biết Trung Quốc rất coi trọng việc Thụy Sĩ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên về Ukraine và đã liên lạc chặt chẽ với Thụy Sĩ cũng như các bên liên quan về vấn đề này kể từ đầu năm nay.

Người phát ngôn nhấn mạnh rằng có 3 yếu tố quan trọng mà một hội nghị hòa bình về Ukraine cần có, bao gồm: được sự công nhận của cả Nga và Ukraine, sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên và sự thảo luận công bằng về mọi kế hoạch hòa bình.

Trung Quốc không tham dự hội nghị hòa bình về Ukraine .jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: REUTERS

“Nếu không [đáp ứng các tiêu chí trên], hội nghị hòa bình khó có thể đóng vai trò thực chất trong việc khôi phục hòa bình” - bà Mao nói, lưu ý rằng những yếu tố do Trung Quốc đề xuất là “công bằng, chính đáng và không nhằm vào bất kỳ bên nào”.

Bà Mao nói rằng dựa trên những gì Trung Quốc biết về hội nghị hòa bình tại Thụy Sĩ, “có vẻ như ba yếu tố do Trung Quốc đề xuất sẽ không được đáp ứng”.

“Có một khoảng cách rõ ràng giữa sự sắp xếp của hội nghị với những gì Trung Quốc ủng hộ cũng như kỳ vọng chung của cộng đồng quốc tế. Trong trường hợp này, Trung Quốc khó có thể tham gia hội nghị và chúng tôi đã thông báo cho các bên liên quan về quan ngại của chúng tôi” - bà Mao nói thêm.

Cũng theo bà Mao, Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán vì hòa bình theo cách riêng của nước này, duy trì liên lạc với tất cả các bên và cùng nhau tìm kiếm các điều kiện cho giải pháp chính trị trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Nga không được mời tham gia hội nghị hòa bình về Ukraine và cho biết nếu được mời cũng không tham dự vì Thụy Sĩ không phù hợp để làm trung gian cho các nỗ lực hòa bình do có “thái độ thù địch” với Moscow.

Đến nay, đã có hơn 70 quốc gia (trong số 160 quốc gia được mời) xác nhận tham gia hội nghị, theo tờ SWI của Thụy Sĩ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.