Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO, kêu gọi ông Trump 'sửa chữa sai lầm'

(PLO)- Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO, cực lực phản đối việc Mỹ áp thêm thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết Bắc Kinh cực lực phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thêm 10% thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, theo đài CGTN.

Theo ông Lâm, sẽ không có bên nào chiến thắng trong "cuộc chiến thương mại và cuộc chiến thuế quan" và việc gây sức ép với Trung Quốc không phải là cách đúng đắn để Mỹ xử lý mối quan hệ với Trung Quốc.

Ông Lâm nói thêm rằng Bắc Kinh kêu gọi Washington sửa chữa những hành vi sai trái của mình, giải quyết các mối quan ngại liên quan thông qua tham vấn bình đẳng đồng thời thúc đẩy sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững của quan hệ Trung Quốc-Mỹ.

Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO, kêu gọi ông Trump 'sửa chữa sai lầm'
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm phản đối việc Mỹ áp thuế lên hàng Trung Quốc. Ảnh: GETTY IMAGES

Trong diễn biến liên quan, theo thông báo của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Trung Quốc đã chính thức khởi kiện lên WTO về việc ông Trump áp mức thuế bổ sung lên hàng hóa Trung Quốc.

Về lý do Trung Quốc kiện Mỹ, Bắc Kinh cho rằng việc áp thuế quan của Mỹ dường như không phù hợp với nghĩa vụ của Mỹ theo quy định của WTO và cho rằng đây là hành vi phân biệt đối xử bằng thuế quan.

Hôm 1-2, ông Trump đã công bố áp mức thuế mới, thêm 10% đối với tất cả sản phẩm của Trung Quốc bên cạnh các mức thuế hiện hành đối với hàng hóa từ Trung Quốc. Giải thích lý do áp thuế, Tổng thống Mỹ đã nêu ra những lo ngại về mất cân bằng thương mại và buôn bán ma túy liên quan fentanyl, đồng thời khẳng định việc áp thuế là cần thiết để bảo vệ lợi ích của Mỹ.

Đáp trả, ngày 4-2, Trung Quốc đã áp thuế trả đũa đối với các mặt hàng xuất khẩu của Mỹ, bao gồm áp thuế 15% đối với than và khí thiên nhiên hóa lỏng, và thuế 10% đối với dầu thô và máy móc nông nghiệp. Ngoài ra, Bắc Kinh đã mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với Google.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.