Trung Quốc giành giật tài nguyên ở biển Đông

Xung đột vũ trang trên biển Đông giữa Trung Quốc (TQ) và các đối tác của Mỹ trong khu vực như Philippines vẫn có thể xảy ra bất chấp quan hệ kinh tế sâu rộng giữa các nước này.

GS Alan Dupont thuộc khoa An ninh quốc tế tại ĐH New South Wales (Úc) nhận định như trên trên báoPhilstar (Philippines) ngày 28-5.

Ông ghi nhận quan hệ thương mại mật thiết giữa Anh và Đức trong những năm đầu thế kỷ 20 vẫn không thể ngăn Chiến tranh thế giới thứ nhất xảy ra.

Philippines xem TQ là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất và là đối tác lớn thứ ba, chỉ sau Mỹ và Nhật. TQ cũng là nhà đầu tư lớn thứ chín tại Philippines và xếp thứ tư về số lượng khách du lịch sang Philippines. Dù vậy, sẽ sai lầm nếu Philippines kết luận sự lệ thuộc thương mại giữa hai nước có thể bảo đảm hòa bình.

GS Alan Dupont ghi nhận trong gần 20 năm trở lại đây, TQ đã chuyển từ nước xuất khẩu sang nhập khẩu hơn 55% lượng dầu tiêu thụ. Trữ lượng than khổng lồ của TQ không đủ đáp ứng nhu cầu nội địa. Vì lẽ đó TQ sẵn sàng tiến hành chủ nghĩa đơn phương cơ bắp để thống trị đường biển chiến lược trên biển Đông và thách thức Mỹ trong khu vực.

Trong bài toán này, Bắc Kinh được nhiều hơn là mất một khi xâm chiếm khu vực giàu trữ lượng dầu khí. Biển Đông có trữ lượng hải sản lớn cũng rất quan trọng đối với tình hình an ninh lương thực của TQ. Chiếm giữ tài nguyên ở biển Đông là mối quan tâm của giới cầm quyền Bắc Kinh bên cạnh lo ngại về khủng bố, hải tặc và môi trường.

Chuyên gia Micah Zenko ở Hội đồng Quan hệ đối ngoại (Mỹ) gần đây đã trao đổi với tạp chíForeign Policy (Mỹ) rằng cuộc chiến giữa Mỹ và TQ khó có thể xác định trước được nhưng căng thẳng vẫn có thể dẫn đến chiến tranh.

Tranh chấp giữa TQ và các đồng minh của Mỹ như Philippines tạo cho Mỹ cơ hội phục hồi năng lực hệ thống đồng minh trong khu vực, cụ thể như thỏa thuận quốc phòng Mỹ đã ký kết với Philippines cho phép Mỹ đưa quân luân phiên đến Philippines. Qua chuyến thăm bốn nước châu Á (Philippines, Malaysia, Nhật và Hàn Quốc), Tổng thống Obama đã khẳng định Mỹ đang xây dựng một kiến trúc an ninh mới trong khu vực.

Trong khi đó Chủ tịch TQ Tập Cận Bình cũng tìm cách thiết lập một kiến trúc hợp tác với các đối tác như Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Sri Lanka. Ý tưởng của TQ là thiết lập các nhóm chính phủ các nước đang phát triển để hạn chế ảnh hưởng và vai trò của Mỹ trong khu vực.

Theo chuyên gia Micah Zenko, các bên tranh chấp tại biển Đông vẫn có thể tránh được chiến tranh nếu đưa ra được các giải thích rõ ràng về hành động của mình trong các vùng đặc quyền kinh tế.

          DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.