Trung Quốc cáo buộc Mỹ 'tài trợ khủng bố' ở Tân Cương

(PLO)- Ông Triệu Lập Kiên cáo buộc Mỹ muốn dùng Tân Cương để kiềm chế Bắc Kinh, tài trợ khủng bổ ở khu tự trị này và lợi dụng người Duy Ngô Nhĩ để gây bất ổn.

Bắc Kinh cáo buộc Mỹ hỗ trợ cho các nhóm Hồi giáo ở khu tự trị Tân Cương (tây bắc Trung Quốc) để gây bất ổn trong Trung Quốc, tờ South China Morning Post đưa tin.

Ngày 14-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cáo buộc Mỹ tài trợ và đào tạo các nhóm thiểu số theo Hồi giáo tại Tân Cương.

Để dẫn chứng cho lời cáo buộc trên, ông Triệu cho phát lại đoạn video từ năm 2015 với nội dung một cựu nhân viên hợp đồng của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FIB) cáo buộc chính quyền Mỹ tài trợ khủng bố ở Tân Cương. 

Bà Sibel Edmonds cáo buộc Mỹ tài trợ khủng bố ở Tân Cương. Ảnh: SCMP/YOUTUBE

Bà Sibel Edmonds, từng là phiên dịch cho FBI, cáo buộc rằng Mỹ tài trợ khủng bố để gây bất ổn, chặn các tuyến kết nối Trung Quốc với các nước Trung Á - khu vực đóng vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng của Bắc Kinh.

Bà Edmonds cũng đưa ra nhiều cáo buộc chống lại Mỹ liên quan tới chiến sự tại Syria và Yemen, song South China Morning Post gọi các tuyên bố này là "thuyết âm mưu" và "không có cơ sở".

Đoạn video của bà Edmonds đã được các cơ quan truyền thông và các quan chức, cơ quan ngoại giao Trung Quốc tích cực chia sẻ. Hôm 12-4, tờ Nhật báo Nhân dân - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - đã chia sẻ video này lên tài khoản mạng xã hội Weibo.

Cũng trong ngày 14-4, ông Triệu chia sẻ thêm một video năm 2018 về ông Lawrence Wilkerson - một sĩ quan quân đội Mỹ đã về hưu. Ông Wilkerson cho rằng nếu Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) muốn gây bất ổn cho Trung Quốc thì cách tốt nhất là tổ chức các chiến dịch sử dụng người Duy Ngô Nhĩ.

"Hai video này là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy các lực lượng chống Trung Quốc ở Mỹ đã kích động hỗn loạn ở Tân Cương và sử dụng Tân Cương để kiềm chế Trung Quốc" - ông Triệu viết trên mạng xã hội.

Động thái của ông Triệu và giới chức ngoại giao Trung Quốc được coi là bước đi mới nhất trong chiến dịch không chỉ nhằm bảo vệ chính sách của Bắc Kinh tại Tân Cương, mà còn công kích các nước phản đối Trung Quốc trong vấn đề này.

Trung Quốc đang gặp áp lực lớn từ các cáo buộc về tình hình nhân quyền tại Tân Cương. Mỹ và phương Tây cáo buộc Trung Quốc áp đặt chính sách cưỡng bức lao động, diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ và các sắc tộc thiếu số (theo Hồi giáo) ở khu tự trị này. Tuy nhiên, Bắc Kinh giải thích rằng họ chỉ nỗ lực dạy nghề và ngăn người Hồi giáo ở Tân Cương bị lôi kéo theo chủ nghĩa khủng bố.

Mỹ đã trừng phạt một loạt quan chức Trung Quốc vì vấn đề Tân Cương. Đáp trả lại, Bắc Kinh cũng trừng phạt nhiều chính khách và học giả phương Tây. Nhiều hãng thời trang phương Tây tuyên bố ngừng sử dụng bông vải Tân Cương nhưng ngay lập tức vấp phải làn sóng tẩy chay tại thị trường tỉ dân này. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.