Trưa mai, siêu bão mạnh hiếm gặp và nguy hiểm sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh

(PLO) Sáng nay 18-7, tại cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão TƯ nhằm ứng phó với bão số 2, ông Lê Đức Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn TƯ cho biết: Hiện bão số 2 đang ở cấp 14, giật cấp 16-17. 

Dự kiến đường đi của bão Rammasun của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương trưa 17/7. Ảnh: VNE 

Theo ông Hải, trước khi vào Philippin, cơn bão này mạnh cấp 14, giờ cũng giữ nguyên cường độ cấp 14. Nguyên nhân là sau khi qua Philippin do mặt biển ấm (khoảng 31-32 độ) nên cơn bão được tiếp thêm năng lượng. Hướng của bão vào phía Bắc đảo Hải Nam. Đêm nay bão sẽ đi vào Bắc Vịnh Bắc Bộ  với cường độ cấp 12, giật cấp 13-14.

 “Cơn bão rất mạnh tương đương với cơn bão Sơn Tinh năm 2012. Bão cấp 12, giật cấp 13-14 rất hiếm gặp và nguy hiểm. Trên biển không tàu thuyền nào chịu được. Đất liền cây cối sẽ gẫy đổ, nhà cấp 3-4 không chịu được. Trừ nhà hộp, nhà kiên cố”, ông Hải nói.

Ông Hải dự kiến, tâm bão có thể vào Quảng Ninh, Hải Phòng trong vòng trưa mai. Khả năng lớn là vào khu vực Đầm Hà, Hải Hà của tỉnh Quảng Ninh. Vùng ảnh hưởng của bão cũng lan rộng tới Thanh Hóa với sức gió cấp 6, giật cấp 7-8. Do bão mạnh sóng biển lớn sẽ đặc biệt nguy hiểm với lồng bè, đầm bãi ven biển Bắc Bộ.

Ông  Lê Đức Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn TƯ

Ngoài ra cơn bão sẽ gây ra lượng mưa khủng khiếp tại vùng núi phía Bắc vào đêm ngày 19 và 20-7, với lượng mưa trung bình 200-300 mm, có nơi 500 mm nguy cơ sạt lở đất, lũ quét khá cao tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Biên phòng, hiện tại ven biển các tỉnh phía Bắc từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa còn khá nhiều lồng bè, chòi canh, nhà tạm với hàng vạn lao động chưa được sơ tán. Cụ thể, Quảng Ninh có 1546 lồng bè, chòi canh/ 2648 lao động; Hải Phòng có hơn 600 lồng bè, chòi canh/ hơn 2000 lao động; Thái Bình có 5132 chòi canh, lồng bè ven biển; Nam Định có 732 chòi canh, lều tạm; Ninh Bình có 234 chòi canh và 740 hộ dân ven biển; Thanh Hóa có 2748 lồng bè, chòi canh.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát nhấn mạnh: “Cơn bão rất mạnh khi đổ bộ vào đất liền. Dự báo ngày hôm nay, siêu bão sẽ đi sâu về hướng Quảng Ninh. Vùng trọng điểm vẫn là Hải Phòng- Quảng Ninh. Như vậy, trên biển trong ngày hôm nay tập trung theo dõi, kêu gọi nhân dân ở vùng Vịnh Bắc Bộ vào nơi trú ẩn an toàn”.

Bộ trưởng Phát lưu ý các địa phương chú ý cảnh báo, hướng dẫn cho tàu cá, tàu du lịch, tàu vận tải, đồng thời phải sắp xếp hướng neo đậu để không bị chìm đắm, đứt neo. “Ngoài ra, các tỉnh cần quyết liệt hơn nữa trong việc sơ tán các lao động đang làm việc tại lồng bè, chòi canh, nhà tạm ở đầm, bãi ven biển. Đến trước 18g chiều nay, nếu mà ai không vào thì cưỡng chế. Trong đêm, mưa gió lớn thì không có thể cứu được người dân”, Ông Phát chỉ đạo.

Bộ trưởng Phát cũng đề nghị Ban chỉ đạo PCLBTW có ngay công điện cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét đối với các tỉnh miền núi phía bắc ngay trong sáng nay. Trong đó trọng tâm là các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang…

Trọng Phú

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.