TP.HCM yêu cầu quận, huyện, TP Thủ Đức...tạm dừng tổ chức đại hội Đảng bộ

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu quận ủy, huyện ủy và Thành ủy Thủ Đức tạm dừng tổ chức đại hội đảng bộ quận, huyện, TP Thủ Đức, xã, phường, thị trấn và các Đảng bộ (chi bộ) cơ sở khác theo yêu cầu của Bộ Chính trị. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Nguyễn Thanh Nghị vừa có Kết luận số 1251 về thực hiện Kết luận số 127 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Kết luận được ban hành ngay trong ngày 1-3.

Thành ủy TP.HCM yêu cầu quận, huyện, TP Thủ Đức, xã, phường, thị trấn dừng tổ chức đại hội đảng bộ.JPG
Đại hội đảng bộ phường Bình Thọ, TP Thủ Đức tổ chức hồi tháng 1-2025. Ảnh: T.THÙY

Tạm dừng đại hội Đảng bộ các cấp

Theo đó, Ban Thường vụ quận ủy, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức và Đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Thành ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy khẩn trương triển khai, quán triệt nội dung Kết luận số 127 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, chủ động tham gia các nội dung, nhiệm vụ liên quan.

Ban Thường vụ quận ủy, huyện ủy và Thành ủy Thủ Đức nghiêm túc thực hiện chủ trương tạm dừng tổ chức đại hội Đảng bộ quận, huyện, TP Thủ Đức, xã, phường, thị trấn và các Đảng bộ (chi bộ) cơ sở khác thuộc Đảng bộ quận, huyện, TP Thủ Đức đến khi có chỉ đạo tiếp theo của cấp có thẩm quyền.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP lãnh đạo UBND TP chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức triển khai công tác chuẩn bị và thực hiện theo đề nghị của các cơ quan Trung ương trong quá trình xây dựng đề án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy (thông qua Ban Tổ chức Thành ủy) để chỉ đạo thực hiện.

Xây dựng 2 đề án liên quan theo chủ trương không tổ chức cấp huyện

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP lãnh đạo Đảng bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Đảng bộ các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở TP, Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân TP, Đảng bộ Tòa án Nhân dân TP phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy thực hiện theo đề nghị của các các cơ quan Trung ương trong quá trình xây dựng 2 đề án:

Thứ nhất là Đề án sắp xếp, tinh gọn các cơ quan MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ (cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã) sau khi sáp nhập, hợp nhất.

Thứ hai, Đề án về hệ thống Tòa án, Viện kiểm sát ở địa phương theo định hướng không tổ chức cấp huyện; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy (thông qua Ban Tổ chức Thành ủy) để chỉ đạo thực hiện.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy xây dựng kế hoạch, kịp thời chỉ đạo nội dung tuyên truyền về chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho phù hợp.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị chủ động quán triệt phối hợp tuyên truyền sâu rộng chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội, nhất là đối với cán bộ, Đảng viên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm không để ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Riêng các cấp ủy trực thuộc Thành ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy có trách nhiệm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.