TP.HCM triển khai phần mềm điều hành kỳ họp HĐND cấp xã, phường, đặc khu

(PLO)- Thường trực HĐND TP.HCM triển khai phần mềm điều hành kỳ họp HĐND cấp xã, phường, đặc khu, bước đột phá trong đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phục vụ tiếp xúc cử tri và các hoạt động tại kỳ họp HĐND các cấp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc

Sáng 12-11, Thường trực HĐND TP.HCM tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai phần mềm điều hành kỳ họp đến 168 HĐND các xã, phường, đặc khu.

Chủ trì hội nghị trực tuyến có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh; ông Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM và các Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM…

TP.HCM triển khai phần mềm điều hành kỳ họp HĐND cấp xã, phường, đặc khu, hướng đến nghị trường số-phan-mem-ky-hop-HDND.jpg
Thường trực HĐND TP.HCM tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai phần mềm điều hành kỳ họp đến 168 HĐND các xã, phường, đặc khu. Ảnh: THANH THÙY

Phát biểu tại đây, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết việc triển khai phần mềm là một bước đi cụ thể, thiết thực trong việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Qua đó, thể hiện tinh thần tiên phong của TP.HCM trong chuyển đổi số toàn diện hệ thống chính quyền, trong đó có HĐND các cấp.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh chia sẻ thêm, việc triển khai phần mềm điều hành kỳ họp HĐND không chỉ là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng, mà là bước đột phá trong đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phục vụ tiếp xúc cử tri và các hoạt động tại kỳ họp HĐND các cấp, đặc biệt là việc quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND theo luật định.

HĐND TP.HCM triển khai phần mềm điều hành kỳ họp HĐND cấp xã, phường, đặc khu-HDND-TPHCM-trien-khai-phan-mem (2).jpg
Hội nghị trực tuyến đến xã, phường, đặc khu. Ảnh: THANH THÙY

Phần mềm này được kỳ vọng sẽ làm cho hoạt động HĐND hai cấp tại TP vận hành thông suốt, liên tục, hiệu quả, phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp - đúng với tinh thần “chuyển đổi số vì Nhân dân phục vụ” mà Nghị quyết 57 đã đề ra.

Hệ thống phần mềm này được thiết kế nhằm liên thông dữ liệu giữa HĐND TP và HĐND cấp xã, giúp tổng hợp thông tin nhanh, chính xác, minh bạch, phục vụ tốt hơn công tác lãnh đạo, điều hành và theo dõi kết quả thực hiện nghị quyết HĐND.

Chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh dù là giai đoạn “thử nghiệm” nhưng tất cả dữ liệu nhập trong giai đoạn này là dữ liệu thật, phục vụ công việc thật.

HDND-TPHCM-trien-khai-phan-mem ().jpg
Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh khẳng định việc triển khai phần mềm điều hành kỳ họp hôm nay không chỉ là chuyển đổi về công nghệ, mà là chuyển đổi về tư duy điều hành và phương thức làm việc, hướng đến HĐND số, nghị trường số, phục vụ Nhân dân tốt hơn. Ảnh: THANH THÙY

Sau khi hoàn thiện, phần mềm này sẽ trở thành hệ thống thống nhất của toàn TP. HĐND cấp xã cần xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV-2025, gắn với chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm; kết quả vận hành phần mềm là một tiêu chí cụ thể trong đánh giá hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND cấp xã giai đoạn 2025–2026.

“Chúng ta đang trong giai đoạn thử nghiệm nhưng phải thử nghiệm với tinh thần dùng thật, dữ liệu thật, hiệu quả thật. Toàn bộ dữ liệu nhập lên hệ thống sẽ liên thông trực tiếp với HĐND TP.HCM - đây là nền tảng quản trị nghị trường số thống nhất. Thành phố sẽ không triển khai lại một hệ thống khác, mà nâng cấp trực tiếp trên nền tảng này, do đó mọi địa phương cần triển khai nghiêm túc, chính xác, kịp thời, đảm bảo chất lượng dữ liệu ngay từ đầu” - ông Võ Văn Minh nói.

Đồng thời, ông khẳng định, việc triển khai phần mềm điều hành kỳ họp hôm nay không chỉ là chuyển đổi về công nghệ, mà là chuyển đổi về tư duy điều hành và phương thức làm việc, hướng đến HĐND số, nghị trường số, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.