TP.HCM tiếp tục chỉ đạo rà soát PCCC ở các chung cư mini, nhà trọ

(PLO)- UBND TP.HCM yêu cầu phải tổng kiểm tra, xử lý 100% hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy tại các nhà trọ, chung cư mini, chung cư cũ...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-9, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu đã ký ban hành kế hoạch khẩn về tổ chức tổng rà soát, kiểm tra về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đối với các cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), nhà ở tập thể, chung cư cũ trên địa bàn TP.

giam-sat-pccc-1.jpg
Diễn tập PCCC tại trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Ảnh: HỮU HƯỚNG

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu phải tổng kiểm tra, xử lý 100% hành vi vi phạm về PCCC&CNCH; tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo đúng quy định; bắt buộc các cơ sở phải khắc phục tất cả những tồn tại, vi phạm về PCCC theo quy định.

“Kiên quyết không để các cơ sở vi phạm về PCCC&CNCH hoặc có nguy cơ cháy, nổ cao tiếp tục hoạt động” – UBND TP.HCM khẳng định.

UBND TP cũng yêu cầu các sở, ngành, chính quyền phối hợp quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), nhà ở tập thể, chung cư cũ. Đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp nơi có loại hình cơ sở này hoạt động.

Đồng thời, kiện toàn, củng cố lực lượng tại chỗ làm công tác PCCC&CNCH tại cơ sở, khu dân cư đáp ứng phương châm “bốn tại chỗ”, bảo đảm thực chất, hiệu quả. Tuy nhiên phải hạn chế ảnh hưởng tối đa đến hoạt động bình thường của các cơ sở kinh doanh này.

Theo kế hoạch, UBND TP sẽ thực hiện kiểm tra từ nay đến trước ngày 30-10.

Trên tinh thần này, UBND TP.HCM lập các đoàn kiểm tra cấp TP, cấp huyện và cấp xã để thực hiện kế hoạch. Trong đó đoàn kiểm tra cấp TP gồm lãnh đạo UBND TP làm trưởng đoàn cùng với lãnh đạo Công an TP, các sở, ngành, báo đài; đoàn kiểm tra cấp huyện gồm lãnh đạo UBND cấp huyện làm trưởng đoàn, lãnh đạo công an huyện và các phòng, ban, đơn vị; đoàn kiểm tra cấp xã gồm lãnh đạo UBND cấp xã làm trưởng đoàn và lãnh đạo Công an xã, cán bộ địa chính, cảnh sát khu vực, khu phố, điện lực…

Đợt này TP.HCM tập trung kiểm tra, hướng dẫn người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH; duy trì các điều kiện về ngăn cháy lan, lối thoát nạn; bố trí, sắp xếp đồ dùng, vật dụng, phương tiện (ô tô, xe máy...).

Hàng hóa kinh doanh trong nhà phải đảm bảo khoảng cách an toàn và tổ chức lực lượng PCCC tại chỗ để kịp thời xử lý sự cố khi mới phát sinh….

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, các cơ quan, đơn vị rà soát thống kê danh sách công trình, phân loại các tồn tại theo lĩnh vực xây dựng, PCCC, cấp phép, cư trú, điện lực... để có các giải pháp an toàn, phù hợp, đúng quy định với tinh thần hạn chế ảnh hưởng nhu cầu sinh sống chính đáng của người dân và hạn chế đến mức thấp nhất việc xảy ra cháy do nguyên nhân chủ quan của con người.

TP.HCM cũng yêu cầu tập trung kiểm tra, hướng dẫn việc cải tạo nhà trọ, chung cư mini, nhà ở tập thể, chung cư cũ để đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng và chất lượng công trình theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định của pháp luật.

Đồng thời, kiểm tra sự phù hợp trong việc đăng ký kinh doanh đối với các hoạt động này….

UBND TP.HCM yêu cầu UBND TP Thủ Đức và quận, huyện tổng hợp kết quả kiểm tra gửi về Công an TP trước ngày 30-10. Còn Công an TP báo cáo về UBND TP trước ngày 10-11.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.