TP.HCM tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả Nghị quyết 54

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến chậm thực hiện một số nội dung trong Nghị quyết 54, có những việc TP muốn làm nhưng phải cân nhắc vì mới, vì khó.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-10, tiếp tục phiên họp thứ 16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc thực hiện Nghị quyết 54/2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Trong báo cáo gửi UBTVQH, Chính phủ đề nghị cho phép TP.HCM tiếp tục thực hiện Nghị quyết 54 thêm một năm, đến hết ngày 31-12-2023. Đồng ý với đề xuất trên, cơ quan thẩm tra của QH là Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị đưa nội dung này vào nghị quyết của kỳ họp thứ tư QH khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: PHẠM THẮNG

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: PHẠM THẮNG

Nhiều chính sách đặc thù chưa phát huy hết tác dụng

Nêu ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đánh giá thời gian qua TP.HCM đã tích cực triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù QH cho thực hiện thí điểm. Tuy nhiên, tác động của dịch COVID-19 rất nặng nề khiến các chính sách này chưa phát huy được hết tác dụng.

Nhắc tới cơ chế, chính sách về đất đai, ông Thanh nhấn mạnh thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha của Thủ tướng được phân cấp cho HĐND TP. TP đã thông qua 32 dự án chuyển mục đích sử dụng từ 10 ha đất trồng lúa trở lên với tổng diện tích hơn 1.800 ha nhưng lại vướng ở nguồn gốc đất, các thông tin về đất, đặc biệt là cơ chế xử lý, thẩm định của các bộ, ngành đối với các dự án.

Đánh giá “có giảm được một chút thủ tục về phân cấp, phân quyền”, tuy nhiên ông Thanh đặt vấn đề các thủ tục để xử lý, đẩy nhanh tiến độ của các dự án thế nào, có “điểm nghẽn” không? Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế đề nghị báo cáo Chính phủ làm rõ điều này, để “đánh trúng”, giải quyết đúng các “điểm nghẽn” về đất đai, khai thác nguồn lực để phát triển TP trong thời gian tới…

Ngoài ra, ông Thanh lưu ý QH đã mở ra cơ chế cho phép TP.HCM và Hà Nội thu phí để xử lý ùn tắc giao thông nhưng đến nay chưa TP nào triển khai thực hiện được. Do đó, ông đề nghị TP.HCM báo cáo rõ những vướng mắc trong thực hiện quy định về phí này để xử lý vấn đề ùn tắc giao thông thời gian tới. “Có lẽ bài toán chống ùn tắc giao thông và chống ngập của TP.HCM cần tiếp tục nghiên cứu để xử lý trong thời gian tới” - ông Thanh nhấn mạnh.

Về vấn đề này, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ chỉ rõ hạn chế trong thực hiện một số chính sách là “tình hình chung”, không chỉ ở Hà Nội, TP.HCM mà các địa phương khác cũng vậy. Ông đánh giá TP.HCM có một số chính sách có thể mang lại nguồn lực khá lớn, như được hưởng số thu từ việc sắp xếp các cơ sở nhà đất của trung ương trên địa bàn; hay việc cổ phần hóa thì nguồn thu không nộp ngân sách trung ương mà để lại hết cho địa phương. Tuy nhiên, vì những nguyên nhân khác nhau mà nguồn này không được nhiều trên thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết có những việc TP muốn làm lắm nhưng phải cân nhắc vì mới, vì khó. ARnh: PHẠM THẮNG

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết có những việc TP muốn làm lắm nhưng phải cân nhắc vì mới, vì khó. ARnh: PHẠM THẮNG

Có chính sách nhưng việc thực hiện không đơn giản

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho hay trong năm năm thực hiện thì hai năm đầu, TP tập trung xây dựng các quy định cụ thể thực hiện nghị quyết. Hai năm kế tiếp, lẽ ra TP tập trung triển khai thực hiện nhưng lại vướng dịch COVID; năm cuối lại tập trung vào những vấn đề tổng kết. Đây là lý do khiến một số nội dung chưa triển khai được.

“Có những nguyên nhân rất chủ quan. Có những việc TP muốn làm lắm nhưng phải cân nhắc vì mới, vì khó. Trước khi làm cũng lắng nghe nhiều ý kiến, sau đó do có ý kiến trái chiều nên chưa thể mạnh dạn đưa ra” - ông Hoan nói thêm.

Cũng theo ông Hoan, có những chính sách nghị quyết nêu nhưng thực hiện không đơn giản. “Vấn đề thu hồi đất lúa trên 10 ha thì TP làm được nhưng dự án trên 10 ha và có quy mô dân số 10.000-15.000 hoặc khu chế xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu kinh tế lại vướng những thủ tục về đầu tư, các quy định của Luật Đầu tư” - ông Hoan giải thích.

Hay vấn đề liên quan đến cổ phần hóa, TP chậm có phương án cổ phần hóa nhưng để có phương án cổ phần hóa phải chờ hướng dẫn phương án sử dụng đất, không có phương án sử dụng đất nên cũng không làm được... “Hiện TP đã chuẩn bị dự thảo nghị quyết mới trình QH mang tính toàn diện hơn để huy động nhiều nguồn lực hơn, không phải chỉ nguồn lực từ Nhà nước” - ông Hoan cho biết.

Ông dẫn chứng Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP) không cho phép lĩnh vực văn hóa, thể thao được thực hiện xã hội hóa. Điều này rất khó trong thực hiện, đặc biệt với các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM. Bởi nếu không huy động các nguồn lực để đầu tư các cơ sở vật chất về văn hóa, thể thao tầm cỡ thì chắc chắn Nhà nước sẽ không có nguồn lực để thực hiện. TP.HCM mong muốn QH cho phép TP thực hiện Luật PPP với hai lĩnh vực này.

“TP.HCM cố gắng làm, làm tốt để có nhiều kinh nghiệm góp ý cho việc xây dựng các quy định pháp luật của cả nước, đồng thời tạo điều kiện cho TP phát triển, có nhiều nguồn thu hơn, đóng góp nhiều hơn cho cả nước” - ông Hoan nói thêm.

Thống nhất trình Quốc hội cho phép kéo dài Nghị quyết 54

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Hải cho biết UBTVQH thống nhất trình QH xem xét, quyết định cho phép TP.HCM tiếp tục thực hiện Nghị quyết 54 đến hết ngày 31-12-2023, đưa nội dung này vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ tư QH khóa XV.

Liên quan đến chính sách, thu nhập tăng thêm, ông Hải lưu ý TP.HCM tiếp tục thực hiện chính sách thí điểm theo Nghị quyết 54 nhưng tính toán cân đối không để vượt quá mức tối đa theo Nghị quyết 27 của Trung ương về cải cách tiền lương.

Phó Chủ tịch QH cũng đề nghị Chính phủ, TP.HCM tập trung nguồn lực, nhân lực để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 54, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với chương trình xây dựng pháp luật của QH.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.