TP.HCM sẽ hỗ trợ tối đa 80 triệu đồng cho tác phẩm đoạt Giải Báo chí

(PLO)- TP.HCM sẽ hỗ trợ chi hơn 1,9 tỉ đồng để hỗ trợ cho tối đa 72 tác phẩm đoạt Giải Báo chí TP.HCM do Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức định kỳ hàng năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-12, tại kỳ họp thứ 20, HĐND TP.HCM khóa X đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết quy định về nội dung chi và mức chi Giải Báo chí TP.HCM; hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TP.HCM.

giai-bao-chi-tp.hcm-5.jpg
Toàn cảnh kỳ họp HĐND TP.HCM sáng 11-12. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo đó, với Giải Báo chí TP.HCM do Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức định kỳ hàng năm, TP.HCM sẽ hỗ trợ chi hơn 1,9 tỉ đồng để hỗ trợ cho các tác phẩm đoạt giải ở sáu nhóm: Xây dựng Đảng; Công trình tập thể; Phóng sự, điều tra, ký báo chí, phim tài liệu; Chính luận; Phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh; Tin, ảnh báo chí.

Số lượng tác phẩm tối đa được hỗ trợ là 72 tác phẩm, gồm các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích. Mức hỗ trợ cao nhất là 80 triệu đồng/giải, thấp nhất là 10 triệu đồng/giải. Cụ thể như sau:

giai-bao-chi-tphcm-1.png

Đồng thời, TP.HCM hỗ trợ 420 triệu đồng đối với các tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TP.HCM, định kỳ hằng quý.

Dự kiến hỗ trợ tối đa 70 tác phẩm/quý, ở sáu nội dung; mức hỗ trợ cao nhất là 8 triệu đồng/tác phẩm, thấp nhất là 3 triệu đồng/tác phẩm Cụ thể như sau:

giai-bao-chi-tphcm-2.png

UBND TP.HCM nhấn mạnh vai trò của báo chí trong thực hiện nhiệm vụ chính trị là vô cùng quan trọng, không thể phủ nhận trong xu thế phát triển hiện nay.

Mặt khác, báo chí trên địa bàn TP thời gian qua cũng đã phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, hình thức và nội dung, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của người dân; là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng; cổ vũ kịp thời các phong trào hành động cách mạng và những tấm gương điển hình tiên tiến.

Báo chí đã, đang và sẽ làm tốt chức năng phản biện xã hội, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; là cầu nối giữa Đảng và chính quyền với người dân và người dân với Đảng, chính quyền.

Hoạt động báo chí tại TP.HCM có thể nói là sôi động nhất cả nước, với 18 cơ quan báo, đài TP và gần 160 văn phòng đại diện, cơ quan thường trú của cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đăng ký hoạt động tại TP.

Do đó, việc đổi mới, nâng chất Giải báo chí TP.HCM nhằm tăng cường sự khuyến khích, động viên đối với tác phẩm báo chí xuất sắc, góp phần nâng cao chất lượng và số lượng các tác phẩm báo chí trên địa bàn.

Đây cũng là nguồn cổ vũ cho lực lượng báo chí chung sức, đồng lòng tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho công tác thông tin, tuyên truyền vì sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội TP.

TP.HCM sẽ hỗ trợ tối đa 80 triệu đồng cho tác phẩm đoạt Giải Báo chí-giai-bao-chi-tp.hcm-3.jpg
Các đại biểu HĐND TP.HCM thông qua dự thảo nghị quyết. Ảnh: NGUYỆT NHI

UBND TP.HCM nhìn nhận TP cần đầu tư nhiều hơn để triển khai hiệu quả, thực chất chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Song, hiện nay tại TP.HCM chưa có chế độ chính sách cụ thể quy định về nội dung chi và mức chi các giải thưởng, hỗ trợ các tác phẩm hay trong lĩnh vực báo chí sử dụng ngân sách TP.

Thực tế, quy định pháp luật và cơ chế để tổ chức các giải thưởng báo chí sử dụng ngân sách TP còn gặp nhiều khó khăn khi thực hiện và trao mức thưởng xứng tầm với vị trí của TP, đủ sức tạo động lực khuyến khích, thu hút đội ngũ người làm báo hoạt động cống hiến.

Chính sách lần này thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của TP đối với những đóng góp của lực lượng báo chí trong công tác truyền thông; động viên đội ngũ những người làm báo phấn đấu, lao động, cống hiến cho xã hội, góp phần phát huy tiềm năng, thế mạnh, khơi dậy nguồn lực phong phú trên lĩnh vực thông tin tuyên truyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.